Ngày 25/1, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, che khuất nhiều tòa nhà cao tầng và kéo dài suốt từ sáng sớm đến chiều. Đến 14h cùng ngày, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ghi nhận ở mức 230 - ngưỡng tím, mức độ cực kỳ có hại cho sức khỏe.
Hà Nội đang trải qua những ngày ô nhiễm nghiêm trọng, khi khói bụi từ nhà máy chưa kịp tan thì khói đốt rơm rạ lại bao trùm, khiến không khí Thủ đô thêm ngột ngạt.
Dự báo trong hai ngày 8-9/12, chất lượng không khí Hà Nội có thể được cải thiện về mức trung bình. Tuy nhiên, những ngày giữa tuần, môi trường không khí Hà Nội có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng trở lại, tác động trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng.
Giao thông ùn tắc, xây dựng dày đặc, cùng hoạt động đốt rác và phụ phẩm cuối năm được xác định là những nguyên nhân chính khiến Hà Nội mịt mù khói bụi.