Nước lũ tràn vào xe buýt chở đầy người giữa trận mưa lớn ở Philippines

Phạm Trang,

Nước lũ bất ngờ tràn vào một chiếc xe buýt đang chở nhiều hành khách tại Philippines, trong bối cảnh mưa lớn do gió mùa Tây Nam gây ngập diện rộng tại đảo Luzon.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến ngày 21/8, ít nhất 88 thành phố và đô thị đã tuyên bố tình trạng thảm họa do tác động tổng hợp của các cơn bão Luis, Maymay và gió mùa Tây Nam (Habagat).

Trước đó, mưa lớn do gió mùa Tây Nam đã gây ngập diện rộng tại nhiều khu vực trên đảo Luzon, trong đó có Metro Manila.

Ngày 18/8, chính phủ Philippines yêu cầu nhân viên nhà nước tại thủ đô và các khu vực lân cận tiếp tục làm việc tại nhà, trong khi phần lớn các thành phố thuộc Metro Manila tạm dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nước lũ tràn vào xe buýt chở đầy người giữa trận mưa lớn ở Philippines

Theo một đoạn clip ghi lại, có thể thấy cảnh nước lũ tràn vào bên trong một chiếc xe buýt đang chở nhiều hành khách, khiến phần sàn xe nhanh chóng bị nước bao phủ. Nhiều người vẫn ngồi trên ghế, trong khi nước tiếp tục dâng bên trong phương tiện.

Đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Pangasinan, thành phố Dagupan cùng các thị trấn Santa Barbara, Mangaldan, Bugallon và Mangatarem đã ban bố tình trạng thảm họa.

Một số địa phương khác cũng ban bố tình trạng này gồm Masinloc thuộc Zambales, Rodriguez thuộc Rizal và Nasugbu thuộc Batangas. Trong khi đó, các tỉnh Bataan, Bulacan, Pampanga và Cavite đã tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn tỉnh.

Ảnh: Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Khi một địa phương được đặt trong tình trạng thảm họa, chính phủ có thể giải ngân các khoản hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Quỹ Ứng phó Nhanh (Quick Response Fund). Nhà chức trách cũng có thể kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đồng thời đẩy nhanh hoạt động cứu trợ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Theo NDRRMC, các hiện tượng thời tiết bất lợi đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, 19 người bị thương và 3 người mất tích.

Khoảng 1,9 triệu hộ gia đình, tương đương 6,6 triệu người, đã bị ảnh hưởng. Trong số này, 15.523 hộ với 52.543 người đang phải lưu trú tại 701 trung tâm sơ tán.

Thiên tai cũng làm hư hại khoảng 2.110 ngôi nhà. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng được ghi nhận ở mức 4,8 triệu peso (khoảng 2 tỷ đồng), trong khi thiệt hại đối với lĩnh vực nông nghiệp khoảng 1,7 triệu peso (khoảng 720 triệu đồng).

Chính phủ Philippines đến nay đã cung cấp khoảng 1 tỷ peso (khoảng 423 tỷ đồng) tiền hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Tình trạng mưa lớn do gió mùa Tây Nam tiếp tục gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực, trong khi nhà chức trách duy trì công tác cứu trợ và theo dõi nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại các địa phương chịu tác động.

Nguồn:ABS-CBN News, CNN

Chia sẻ