Nữ hoàng Anh lần đầu tiên xuất hiện công khai sau 5 tháng "ở ẩn", dạy cho vợ chồng Meghan bài học một cách đầy tinh tế

HỒNG NAM,
Chia sẻ

Sự xuất hiện công khai của Nữ hoàng Anh hàm chứa ý nghĩa quan trọng đủ khiến nhà Sussex phải ngẫm lại mình.

Vào ngày 31/3 vừa qua, Nữ hoàng Anh đã lần đầu tiên xuất hiện công khai trước công chúng để thực hiện nhiệm vụ hoàng gia sau 5 tháng "ở ẩn". Nữ hoàng 94 tuổi đã đến thăm Đài tưởng niệm Lực lượng Không quân Khối thịnh vượng chung ở Runnymede, Surrey, để đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Nữ hoàng trước công chúng là vào tháng 12 năm ngoái khi bà chào đón vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge trở lại Windsor sau chuyến đi vòng quanh nước Anh của họ. Sự kiện mới nhất cũng đánh dấu lần thực hiện nhiệm vụ hoàng gia công khai đầu tiên của nữ hoàng trong năm 2021.

Nữ hoàng Anh xuất hiện đầy rạng rỡ trong sự kiện công khai vào ngày 31/3.

Trong sự kiện này, Nữ hoàng Anh, người đã được tiêm vắc-xin Covid-19 đã xuất hiện trong trang phục nổi bật, tươi cười rạng rỡ. Ngày 31/3 năm nay cũng là thời điểm đánh dấu tròn 1 năm vợ chồng Harry - Meghan ngừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia. Sự xuất hiện lần này của Nữ hoàng Anh được chuyên gia đánh giá là mang nhiều ý nghĩa.

Chuyên gia Daniela Elser cho hay việc Nữ hoàng lần đầu tiên xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn lại đúng vào dịp kỉ niệm 1 năm Megxit đã cho thấy ẩn ý đầy tinh tế của bà. Theo Daniela Elser, việc Nữ hoàng chọn một hoạt động liên quan đến Khối Thịnh vượng chung cho thấy người đứng đầu hoàng gia đang gửi một lời nhắc nhở sâu sắc dành cho Harry - Meghan về sự cống hiến và phục vụ.

Nữ chuyên gia cho biết: "Trong suốt 69 năm trị vì của Nữ hoàng, bà đã có những đóng góp đầy to lớn cho Khối thịnh vượng chung, liên minh của 54 quốc gia, đại diện cho 2,4 tỷ người, 94% trong số đó sống ở châu Á và châu Phi. Sự cam kết bền bỉ, suốt đời của Nữ hoàng với tổ chức này là một trong những di sản lớn nhất của bà và là lời nhắc nhở sâu sắc dành cho nhà Sussex".

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên xuất hiện công khai sau 5 tháng "ở ẩn", chỉ bằng hành động đầy tinh tế đã khiến vợ chồng Meghan có bài học nhớ đời - Ảnh 2.

Nữ hoàng Anh muốn dạy vợ chồng cháu trai bài học về sự tận tụy và trung thành.

Vợ chồng Harry - Meghan ban đầu không muốn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia để tự chủ tài chính nhưng họ vẫn muốn được giữ quyền bảo trợ cùng các tước hiệu, tước vị danh dự. Tuy nhiên Nữ hoàng Anh đã vạch rõ ranh giới cho nhà Sussex, không để họ trở thành thành viên "nửa vời". Nữ hoàng Anh đã dành cả đời mình để tận lực, tận tâm với các nhiệm vụ, xây dựng và phát triển hoàng gia trong khi đó nhà Sussex lại chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng họ.

Rõ ràng, vợ chồng Harry - Meghan cần nhìn tấm gương của Nữ hoàng Anh để cho thấy họ đã sai lầm như thế nào. Chuyên gia Daniela Elser cho rằng cuộc phỏng vấn của họ với bà hoàng truyền thông Oprah đã làm xấu đi mối quan hệ của cặp đôi với gia đình hoàng gia và Nữ hoàng Anh muốn dạy vợ chồng cháu trai một bài học về lòng trung thành, sự tận tụy, điều mà họ không có được khi đã quay lưng với gia đình.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ