Nỗ lực để có thể mang thai và sinh con của một phụ nữ ngoài 30 tuổi

Thùy Dung,
Chia sẻ

Khả năng sinh sản bắt đầu giảm ở tuổi 35, đây là yếu tố lớn nhất tác động tới khả năng mang thai của người phụ nữ.

Sarah Ivens đã vô cùng sợ hãi, lo lắng không thể chạm tay tới giấc mơ làm mẹ vì quá say mê công việc và quyết định có con muộn.

Bỗng nhiên, ở tuổi 34 và sau 15 năm không có ý định sinh con, Sarah Ivens – một nhà báo - lại rất muốn có thai. “Chồng tôi, Russell, cũng sẵn sàng để làm cha, chúng tôi cảm thấy đảm bảo về tài chính và sau 4 năm làm việc căng thẳng cho tạp chí New York, tôi đã sẵn sàng thôi việc và toàn tâm toàn trí xây dựng gia đình”, cô chia sẻ. Tuy nhiên, 11 tháng sau đó, cô vẫn chưa mang thai và rơi vào trạng thái chán nản, căng thẳng và sợ hãi.

nỗ lực có thai của người phụ nữ ngoài 30 tuổi 3

Sarah Ivens chia sẻ thêm: “Có phải đã quá muộn màng để tôi có một đứa con? Tôi sốt ruột than vãn với Russell tháng này qua tháng khác mỗi khi tôi ôm ở bụng do tới kỳ “đèn đỏ”. Tôi luôn đặt sự nghiệp của tôi lên hàng đầu, đi du lịch và cả đám cưới trong mơ của chúng tôi. Giờ tôi lo lắng mình đã quá già”. Thậm chí, cô bị hoang tưởng, cho rằng những quyết định của cô khiến cô không thể chạm tay tới giấc mơ được làm mẹ.

Trong suốt những năm trước đó, cô luôn ám ảnh bởi hình ảnh những ngôi “sao” 40 tuổi vẫn dễ dàng có con bằng cách thụ thai tự nhiên. Cô từng bị thuyết phục bởi những câu chuyện từ các tờ báo lá cải rằng cô vẫn sẽ có nhiều cơ hộ mang thai khi ngoài 30. Tuy nhiên, giờ đây cô đã nhận ra sự thật về những thông tin sai ấy.

Zita West, chuyên gia tư vấn mang thai, nói với Sarah Ivens: “Tôi cho rằng lối sống hiện đại đã làm hại phụ nữ”. Chuyên gia cũng nhận định vệc uống thuốc nhằm trì hoãn mang thai sau nhiều năm để xây dựng sự nghiệp dẫn tới rất nhiều vấn đề sức khỏe như hội chứng buồng trứng đa nang hoặc nội mạc tử cung. 

nỗ lực có thai của người phụ nữ ngoài 30 tuổi 5

“Khi quyết định sinh con ở tuổi 30, họ thường bị sốc nếu kế hoạch của họ thất bại. Chúng tôi biết rằng khả năng sinh sản bắt đầu giảm ở tuổi 35 là yếu tố lớn nhất tác động tới khả năng mang thai của người phụ nữ”, Zita nói thêm.

Chuyên gia cũng khuyên những phụ nữ muốn có con khi đã 30 tuổi: “Điều phụ nữ cần phải làm ngay lập tức là cần tìm hiểu về tuổi mãn kinh của mẹ, bởi lẽ, đó là một yếu tố di truyền quan trọng trong khả năng sinh sản của phụ nữ. Và khả năng này thường bắt đầu giảm nhanh chóng 10 năm trước khi tới thời kỳ mãn kinh”.

Sarah Ivens tiếp tục chia sẻ: “Cuối cùng, Russ và tôi  cũng thụ thai tự nhiên. Nhưng kết quả siêu âm 13 tuần lại cho thấy những yếu tố khủng khiếp khác do việc làm mẹ muộn. Con của chúng tôi có nhiễm sắc thể bất thường và không có cơ hội sống sót. Các bác sĩ khuyên chúng tôi bỏ thai để bảo vệ khả năng sinh sản sau này cũng như trạng thái tinh thần. Các bác sĩ khuyến nghị rằng chúng tôi càng xử lý sớm, việc tôi mang thai một đứa bé khỏe mạnh cũng sẽ nhanh hơn”. 
Lúc đó, Sarah không có nhiều thời gian, một tháng nữa cô ấy đã bước sang tuổi 35. Vì thế, dù đau đớn, cô vẫn phải lựa chọn bỏ đứa bé.

nỗ lực có thai của người phụ nữ ngoài 30 tuổi 4

Một người bạn của cô thừa nhận làm mẹ quá muộn khiến và lo lắng mỗi đêm về phiếu thanh toán điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đắt đỏ và cô ấy đã dừng giấc mơ làm mẹ khi họ biết về chi phí này. Một số bạn bè có thai ngay sau khi họ quyết định có con. Khi ấy, Sarah có cảm giác ghen tỵ, đặc biệt khi những người bạn đó không đề cao sự may mắn khi thụ thai thành công. 

Tuy nhiên, Sarah và chồng vẫn nỗ lực và nghe theo chỉ dẫn của các chuyên gia. Các bác sĩ cho biết cả nam giới và nữ giới cần chú ý tới thói quen ăn uống để cân nặng không quá thấp hay quá cao, tránh các đồ uống có ga và thực phẩm chế biến, uống rượu và cafein ở mức độ vừa phải và ngừng hút thuốc. Bởi lẽ, tất cả những đồ ăn thức uống đó tạo ra các gốc tự do gây ảnh hưởng dài hại tới cơ hội thụ thai. Thực tế, không có bất cứ điều kỳ diệu nào ngoài việc các cặp đôi hãy tuân theo lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, Sarah cũng tin rằng phụ nữ nên giải quyết mọi vấn đề tâm lý trước khi quyết định có con: “Phụ nữ hiện đại thường không nghĩ tới việc có con, sau đó đột nhiên ý nghĩ đó hiện lên trong đầu khi họ ở một độ tuổi nhất định và họ nghĩ rằng họ có thể thụ thai ngay lập tức. Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại và họ cần phải tự hỏi để ngăn chặn việc gửi các thông điệp tiêu cực trong tiềm thức. Làm thế nào để bạn hình dung cơ thể của bạn? Làm thế nào để bạn kết nối với tử cung của bạn? Tôi tin rằng châm cứu, thôi miên và tư vấn có thể giúp một người phụ nữ chuẩn bị cho cuộc hành trình làm mẹ”, cô cho biết.

nỗ lực có thai của người phụ nữ ngoài 30 tuổi 2

Hiện tại, Sarah đã có một con trai và một con gái dù trước đó cô đã phải bỏ một thai nhi 12 tuần tuổi.

Thực tế, việc sinh con muộn ẩn chứa rất nhiều nguy hại cho cả mẹ lẫn bé. Thai nhi dễ bị dị tật, mắc nhiều chứng rối loại và lệch lạc giới tính. Việc làm mẹ khi tuổi không còn trẻ cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe phụ nữ. Vì thế, dù yêu thích công việc tới đâu, bạn cũng nên cân bằng cuộc sống và chăm lo hạnh phúc gia đình để không phải tiếc nuối. 

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ