Đó là các thành phố nổi khác như Sydney và Dubai theo một cuộc điều tra mới đây.
Danh sách các thành phố thời trang lớn nhất trên thế giới được xếp hạng bởi Global Language Monitor, một tổ chức phi chính phủ thu thập thông tin trên toàn thế giới qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua internet hay qua các blog nổi tiếng về thời trang.
Thành phố New York, Mỹ vẫn dẫn đầu danh sách này và được coi là thành phố thời trang nhất thế giới. Nhật Bản xếp đồng hạng 6 với Los Angeles. Một số thành phố trẻ như Sydney (Úc) đã nhảy từ vị trí thứ 12 năm ngoái lên thứ 7 hay thành viên mới lần đầu tiên xuất hiện song đã chiếm thứ hạng khá cao như Madrid (Tây Ban Nha) thứ 15 hay New Delhi (Ấn Độ) thứ 24. Sao Paolo (Brasil) và Bangkok (Thái Lan) hoàn toàn không có tên trong danh sách năm nay. Tại Châu Á, Tokyo (Nhật Bản) hiện nay đang bị cạnh tranh bởi Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai và Singapore.

Biểu diễn Thời trang Xuân hè tại Milan 2008
Thậm chí thành phố
Cape Town của Nam Phi cũng có mặt trong danh sách các thành phố thời trang.
Sau đây là danh sách cụ thể. Số trong ngoặc là thứ tự trong danh sách năm ngoái.
1. New York (1)
2. Rome (2)
3. Paris (3)
4. Milan (5)
5. London (4)
6. Los Angeles (6)
7. Sydney (12)
8. Las Vegas (9)
9. Berlin (11)
10. Tokyo (6)
11. Hồng Kông (8)
12. Dubai (24)
13. Thượng Hải (14)
14. Singapore (10)
15. Madrid (Mới)
16. Mát-xcơ-va (16)
17. Santiago (19)
18. Melbourne (15)
19. Stockholm (Mới)
Theo Hoàng Hoa
Eva/CD