Những điều phụ nữ hay bị đàn ông chỉ trích sau lưng

Bảo An,
Chia sẻ

Dù không dám thẳng thắn nói ra nhưng một số thói quen, hành động của phụ nữ khiến đàn ông vô cùng khó chịu và họ chỉ có thể "xả" khi ngồi với bạn bè cùng phái.

Tỏ vẻ bẽn lẽn

Phụ nữ cứ nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự dịu dàng, nữ tính. Nhưng đàn ông lại muốn nếu bạn thích ai đó, hãy nói cho họ biết. Còn nếu không, hãy để họ đi.

Đừng giả vờ bẽn lẽn, e thẹn trước mặt đàn ông. Trong trò chơi tình yêu, không có chỗ cho sự giả vờ đó đâu. Nếu bạn vờ như không quan tâm đến người đàn ông mình thích và âm thầm hy vọng họ sẽ đuổi theo đuổi mình thì bạn đã nhầm to rồi. Bạn cho rằng đàn ông luôn thích theo đuổi sao? Bạn nghĩ họ thích đoán mò để lãng phí thời gian ư? Không đời nào.

Tò mò về suy nghĩ của đàn ông

Phụ nữ hay có thói quen đặt câu hỏi "Anh đang nghĩ gì?" và khi nhận được câu trả lời "Không có gì", bạn nhanh chóng kết luận đây là lời nói dối và cho rằng anh ấy không cởi mở, chân thành với bạn. Vấn đề là bạn đã sai lầm ngay khi đưa ra câu hỏi này. Đàn ông thường hành động theo định hướng. Phụ nữ chỉ cần xem những gì họ đang làm chứ không nên tò mò những gì họ nghĩ.

"Tại sao anh hay về muộn?", "Sao anh hững hờ với chuyện chăn gối?", "Sao anh không bao giờ nói yêu em"... Hãy để các câu hỏi đó lại cho đến khi bạn chắc chắn có sự thay đổi trong hành vi của người ấy và cần thiết phải có một cuộc thảo luận thẳng thắn.

Những điều phụ nữ hay bị đàn ông chỉ trích sau lưng 1
Đàn ông luôn thắc mắc tại sao phụ nữ không một lần thử các thú vui riêng của họ xem sao? (Ảnh minh họa).

Không hiểu/không thích đàn ông cần những phút riêng tư


Điều này thường liên quan đến sở thích của đàn ông. Giả sử một người đàn ông thích chơi golf và muốn đi chơi với bạn bè vào cuối tuần thì người vợ của anh ta luôn tỏ vẻ khó chịu, phàn nàn về việc này. Phụ nữ dường như hay ghen tỵ khi đàn ông vui vẻ với sở thích riêng hoặc tụ tập cùng bạn bè họ.

Nếu thật lòng yêu chồng mình, người phụ nữ nên biết rằng thời gian trên sân golf là lúc anh ấy sống với niềm đam mê của mình, để giải tỏa căng thẳng, tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nếu không có nó, đàn ông sẽ dễ rơi vào lo lắng, căng thẳng vì công việc, vì gia đình...

Đàn ông luôn thắc mắc tại sao phụ nữ không một lần thử các thú vui riêng của họ xem sao? Nếu thực sự không thích thì hãy vui với các sở thích của phái mình và đừng bận tâm đến việc họ tiêu tốn thời gian vào các trò chơi đó.

Quá phức tạp

Nhiều người đàn ông khi ngồi với nhau thường nói vui rằng có thể tập hợp những ví dụ về sự phức tạp của phụ nữ thành một cuốn tiểu thuyết dài tập. Họ thực sự không hiểu nổi cùng là con người ấy, chỉ nửa giờ trước nằng nặc đòi đi ăn ở chỗ này, nửa giờ sau đã trở mặt chê ỏng chê eo chỗ đó. Rồi khi thì thân thiết với cô bạn A, vài ngày sau lại quay ra nói xấu cô ấy tơi bời...

Hầu hết đàn ông hay phàn nàn rằng quá nhiều lần người yêu/vợ họ giận dỗi mà không thể tìm được lí do, hỏi cũng không chịu nói. Chính điều này đã khiến đàn ông gặp khó khăn để chiều lòng người họ yêu thương.

Muốn đàn ông thay đổi nhưng khi đã thay đổi, phụ nữ lại thiếu tôn trọng

Đây là một hiện tượng cực kì thú vị. Chẳng hạn một cặp đôi lấy nhau, người chồng vốn tham gia trong một ban nhạc từ trước, người vợ không muốn chồng ca hát nữa. Vì yêu vợ, người chồng từ bỏ. Chỉ một thời gian sau, chính người vợ phàn nàn với bạn cô ta rằng "phát chán vì chồng suốt ngày ở nhà. Thà rằng anh ta đi hát hò như trước còn hơn".

Thực sự đàn ông không muốn thay đổi vì người khác. Và khi họ thay đổi là cả một sự nỗ lực lớn nên phụ nữ cần tôn trọng điều đó.

Coi đàn ông như một phiên bản đầy lỗi

Phụ nữ gặp gỡ đàn ông, họ thích nhau, rồi hẹn hò, cưới nhau. Nhưng đa số phụ nữ lấy chồng với suy nghĩ sẽ dần dần cải tạo được người đàn ông đó thành một "phiên bản" hoàn hảo. Đàn ông "phát điên" vì suy nghĩ này. Họ không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn là con người trước kia với đủ cả điểm tốt, điểm xấu mà khi lấy nhau về, vợ họ chỉ suốt ngày soi xét, chỉ trích lỗi lầm của mình.

Ảo tưởng về tình yêu

Các bộ phim tâm lý Hàn Quốc, Hollywood luôn ngập tràn cảnh yêu đương mùi mẫn, lãng mạn. "Bảo sao các bà mê mẩn", đó là lời phàn nàn quen thuộc của cánh mày râu khi ngồi tán gẫu với nhau. Khổ nỗi, nếu chỉ mê mẩn không thôi thì đàn ông bớt phiền lòng, đằng này nhiều người vợ cứ muốn chồng mình giống như George Clooney, Brad Pitt...

Đàn ông cho rằng phụ nữ quá ảo ảo tưởng về sự lãng mạn, về tình yêu, và tư tưởng này phần nhiều chịu ảnh hưởng từ phim ảnh, tiểu thuyết.

Dùng cảm xúc làm vũ khí

Có lẽ đây không phải chủ ý của phụ nữ trong mọi tình huống, nhưng trên thực tế, nó diễn ra quá phổ biến. Trong suy nghĩ của đàn ông, nước mắt là con át chủ bài của phụ nữ mà không có cách nào thắng nổi. Nếu họ ủng hộ hay phản đối việc phụ nữ dùng cảm xúc làm vũ khí thì sẽ đều rơi vào thế yếu mà thôi.



Bạn có biết chàng nghĩ gì sau mỗi lời nói, hành động của mình hay chỉ đơn giản thấy anh ấy im lặng là bạn cho rằng chàng đang đồng tình với mình
Những điều phụ nữ hay bị đàn ông chỉ trích sau lưng 2
Chia sẻ