Những bà bầu nghén... sex
Xanh xao, ốm yếu hẳn từ khi mang bầu, nhưng oái oăm thay, chồng cứ chạm nhẹ vào người là Thanh “rạo rực” và máu “yêu” hơn cả lúc bình thường.

Giải đáp thắc mắc này, bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế Lao Động - Bộ Nông nghiệp phát triển nôn thôn) cho biết, đây không phải hiện tượng “kì lạ” hay “oái oăm”, mà đơn thuần, khoa học gọi đó là “bản năng sinh dục cao hơn bản năng sinh tồn”.
Lấy dẫn chứng cụ thể, bà kể lại, thời kì sinh viên đi thực tập, bà từng chứng kiến một cặp vợ chồng đặc biệt. Cả hai đều là thương binh hạng nặng, vợ cụt cả hai tay, còn người chồng do chấn thương cột sống nên bị liệt cả hai chân, anh chỉ có thể ngồi và bò lết.
Tình yêu của họ nảy nở chỉ nhờ... một lần cùng tránh bom dưới hầm trú ẩn. Hai con người khiếm khuyết về hình thể vô tình được ở gần nhau trong thời khắc nguy hiểm nhất. Kết quả, sau đêm đó, họ trở thành vợ chồng và sinh ra những đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, trong không ít ánh mắt ngạc nhiên, thán phục của nhiều người. Với bác sĩ, đó được coi như minh chứng lớn nhất về "bản năng sinh dục lớn hơn bản năng sinh tồn".
Ngoài ra, theo bác sĩ Kim Dung, chuyện một số chị em cảm thấy ham muốn cao khi mang bầu khá phổ biến. Nguyên nhân do trong lúc mang thai, cơ thể người phụ nữ sản sinh ra nhiều nội tiết tố hơn thông thường, việc này dẫn tới trạng thái tăng ham muốn cũng như khả năng “yêu khỏe”.
Bà cũng khuyên các cặp vợ chồng không nên quá lo lắng về vấn đề quan hệ khi có thai. Mặc dù trong tinh dịch của người đàn ông có chất prostaglandin gây co bóp tử cung mạnh (có thể gây sảy thai) nhưng theo bác sĩ đó là trên lý thuyết, còn thực tế, bản năng sinh tồn của loài người nói chung và của bào thai nói riêng rất lớn. Vì thế chuyện sinh hoạt vợ chồng không phải dễ dàng ảnh hưởng đến thai nhi.