Nhồi máu não sau khi đi massage cổ - vai - gáy, chàng trai 27 tuổi nhập viện khẩn cấp
Sự mạnh tay của nhân viên tiệm massage khi xoa bóp cổ vai gáy khiến chàng trai 27 tuổi bị nhồi máu não, không thể đi lại bình thường.
Một người đàn ông 27 tuổi sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi trải qua một buổi massage cổ vai gáy tại tiệm. Làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống, anh thường đến tiệm massage để giảm bớt triệu chứng đau nhức vùng cổ vai gáy. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, nhân viên massage đã xoa bóp quá mạnh tay ở vùng cổ, khiến anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và không thể di chuyển bình thường.

Bệnh nhân được đưa đến khoa Thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang. Sau khi kiểm tra chi tiết, các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu não thứ phát do động mạch đốt sống phải bị tách. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, khi nhiều người đã phải cấp cứu vì những tác động mạnh trong quá trình massage cổ vai gáy.
Bác sĩ nội trú Jiang Xinzhi tại khoa Thần kinh giải thích rằng lực mạnh từ bên ngoài có thể làm rách thành động mạch đốt sống cổ, vốn rất mỏng manh. Tình trạng này dẫn đến sự bóc tách, và tác động của lưu lượng máu có thể làm phần bóc tách mở rộng, hình thành cục máu đông hoặc chặn mạch máu, gây thiếu máu ở khu vực não mà động mạch này cung cấp.
Rất may, sau khi được điều trị tại bệnh viện, tình trạng nhồi máu não của chàng trai đã có những cải thiện tích cực. Bác sĩ đã tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch và chỉ định các loại thuốc khác. Đồng thời, một kế hoạch phục hồi chức năng đã được xây dựng cho anh, bao gồm rèn luyện chức năng giữ thăng bằng, các bài tập phối hợp chân tay và cải thiện kỹ năng sinh hoạt hàng ngày.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ khuyến cáo rằng việc massage vùng cổ và gáy cần được thực hiện một cách cẩn thận. Người dân nên chọn những cơ sở có kỹ thuật viên xoa bóp giàu kinh nghiệm. Nếu sau khi massage xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt nặng hoặc dai dẳng, đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, đi không vững, tê và yếu chân tay, cần phải đến khám ngay lập tức.
Bác sĩ Guo Shunyuan, Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, cũng nhấn mạnh nguy cơ đột quỵ tăng cao trong thời tiết mùa hè nóng bức. Mọi người thường đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè, do đó cần uống đủ nước để tránh làm tăng độ nhớt của máu, gây khó khăn cho lưu thông. Ngoài ra, cần tránh ở trong phòng có nhiệt độ điều hòa quá thấp trong thời gian dài và hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, khi ngủ, nên tránh để luồng khí điều hòa thổi trực tiếp vào đầu.