Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau ly hôn của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La quan trọng thế nào: Chia tay chưa hẳn là điều tồi tệ!

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Cách Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tôn trọng lẫn nhau và những điều dành cho Subeo khi cha mẹ chia tay là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong giới giải trí nói chung và showbiz Việt nói riêng, những cuộc ly hôn của những người nổi tiếng không còn là điều lạ lẫm. Nhưng cách ứng xử của họ với nhau thế nào sau chia tay mới là điều đáng nói, nhất là khi hai người đã có con chung.

Một ví dụ điển hình của việc chia tay văn minh trong làng giải trí Việt phải kể đến là Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.

Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau chia tay của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thật đáng nể phục - Ảnh 1.

Đoạn tình của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà từng là chủ đề được quan tâm rất nhiều trên truyền thông, mạng xã hội. Dù không tổ chức đám cưới linh đình nhưng cặp đôi đã có tới 8 năm bên nhau. Năm 2010, nữ ca sĩ xác nhận có bầu với doanh nhân phố núi và sinh Subeo sau đó. Đến năm 2015, cặp đôi tuyên bố “đường ai nấy đi” trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Cuộc tình của hai người từng là chủ đề bàn tán cực sôi nổi trên các diễn đàn mạng, kể cả khi mỗi người đã có cuộc sống riêng thì những tin đồn, lời bình luận vẫn không dứt. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều đã chứng minh quyết định khi đó là không sai.

Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau chia tay của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thật đáng nể phục - Ảnh 2.

Cường Đô La có một đám cưới được cả showbiz và cộng đồng mạng ngưỡng mộ với Đàm Thu Trang. Cặp đôi có với nhau một cô con gái Suchin đáng yêu. Nhìn những hình ảnh thường ngày “doanh nhân phố núi” và bà xã đăng tải cũng đủ hiểu cuộc sống của họ hạnh phúc cỡ nào.

Trong khi đó, Hà Hồ đã nên duyên vợ chồng với Kim Lý từ đầu năm 2020 và chính thức có một màn cầu hôn “gây sốt” mạng xã hội. Đặc biệt, khi cặp song sinh Leon và Lisa chào đời, cuộc sống gia đình của Hà Hồ nhận được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ công chúng. 

Hiện tại, Subeo chủ yếu ở cùng bố ruột Cường Đô La nhưng vào cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ, cậu bé vẫn thường xuyên đến ở cùng Hồ Ngọc Hà. 

Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau chia tay của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thật đáng nể phục - Ảnh 4.

Nói về mối quan hệ giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà hiện tại, cách họ tôn trọng nhau, cùng hướng tình yêu về con trai Subeo thực sự là điều đáng nể phục và ngưỡng mộ. Minh chứng là Subeo luôn được ở bên cạnh bố mẹ bất cứ khi nào cậu bé muốn. 

Lúc chưa lập gia đình riêng, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn gặp mặt để tổ chức sinh nhật cho con, những dịp đặc biệt của cậu bé như ngày lễ, hoạt động ở trường,... hầu như không thiếu vắng hình bóng của bố mẹ. 

Bản thân Hồ Ngọc Hà từng tâm sự: “Cho đến thời điểm này, Cường và Hà là những người bạn tốt của nhau. Chúng tôi có thể đi du lịch cùng con, có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể nhưng với bọn Hà có thể”.

Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau chia tay của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thật đáng nể phục - Ảnh 6.

Kể cả đến nay khi có gia đình riêng, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn thường xuyên thay nhau chăm sóc Subeo từ việc ăn uống, học hành,... Thậm chí cả Kim Lý lẫn Đàm Thu Trang cũng dành tình yêu cho Subeo, gắn bó với cuộc sống của cậu bé không khác gì bố mẹ ruột.

Đặc biệt, Subeo rất quấn quít với Kim Lý và thường xuyên có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh luôn coi Subeo như con trai của mình. Bằng chứng là anh đã làm những điều giống như một người cha thực sự của Subeo như dạy cậu bé học, cùng nhau đi bơi, đến trường học của Subeo với tư cách phụ huynh,... 

Về phía Đàm Thu Trang, dù không thường xuyên khoe lên mạng xã hội mối quan hệ của mình với Subeo nhưng chỉ cần nhìn những bức ảnh cô nắm tay con trai của chồng, hôn má cậu bé trong ngày cưới, luôn đứng bên cạnh ôm Subeo trong mỗi lần chụp ảnh chung, và nhất là cách Subeo gọi "mẹ Trang" đã chứng minh tất cả.

Tuy đã có thêm 3 người em, tình yêu thương của người lớn dành cho Subeo không hề giảm đi. Subeo cũng dường như không hề lạc lõng mà ngược lại sự kết nối với gia đình còn mạnh mẽ hơn. Những khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ, tập chăm sóc cho Suchin - Lisa - Leon cũng phần nào nói lên cuộc sống hạnh phúc mà cậu bé đang có.

Có thể thấy giờ đây Subeo không chỉ có hai gia đình trọn vẹn mà còn được nhân đôi tình yêu thương, sự quan tâm từ 2 người bố và 2 người mẹ.

Nhìn Subeo trưởng thành mới thấy cách ứng xử sau chia tay của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thật đáng nể phục - Ảnh 10.

Nhắc đến Subeo, người ta nghĩ ngay tới danh xưng "rich kid" bởi cậu là con trai của một đại gia có tiếng và một ngôi sao hạng A làng giải trí. Khi sinh ra cậu bé đã được sống trong sự giàu có, đủ đầy về vật chất, đi du lịch khắp thế giới, học tập ở ngôi trường quốc tế đắt đỏ,... 

Nhưng tìm hiểu nhiều hơn, chắc hẳn nhiều người sẽ còn bất ngờ với thành tích học tập và tính cách của Subeo. Không chỉ học giỏi, nói ngoại ngữ lưu loát từ nhỏ, Subeo còn thử sức với nhiều môn thể thao như bóng rổ, đá bóng, bơi lội, chơi cờ vua,... Là thiếu gia nhà giàu nhưng Subeo vẫn giữ sự hồn nhiên đúng độ tuổi, chẳng cầu kỳ ngoại hình mà chỉ thích mặc áo phông, quần ngố, xỏ dép lê hay giày thể thao như bao cậu bé khác.

Quý tử của Cường Đô La và Hà Hồ cũng được giáo dục tính tự lập từ nhỏ. Những việc cá nhân, những việc vặt trong nhà như dọn dẹp, tưới cây, nấu ăn đơn giản, rửa xe hơi,... đều được Subeo xử lý một cách dễ dàng.

Đặc biệt, qua những chia sẻ của bố mẹ, Subeo còn được biết đến là một cậu bé sống vô cùng tình cảm. Chẳng những yêu thương bố mẹ mà Subeo còn quan tâm tới Đàm Thu Trang, Kim Lý bằng những món quà sinh nhật, những tấm thiệp viết tay vào các ngày lễ. Rồi khi có thêm 3 người em, Subeo không ngại đi về giữa hai nhà bố mẹ để chơi cùng các em. Nhìn cách Subeo ân cần với em gái Suchin, hay vui vẻ đùa giỡn với Leon - Lisa mà ai cũng ấm lòng.

Subeo càng lớn càng hiểu chuyện và tình cảm một phần cũng do sự quan tâm và tình yêu từ cả 4 người cha mẹ. Đối với Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà, thành công lớn nhất của họ sau khi chia tay có lẽ là cách ứng xử văn minh với nhau, để có "trái ngọt" là một cậu con trai hiểu chuyện, tài năng, sống tình cảm với mọi người xung quanh.

Chia sẻ