Nhiều vùng trên cả nước có mưa dông dài ngày

Nguyễn Hoài,
Chia sẻ

Hôm nay (20/7), hầu khắp các khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, dự báo kéo dài vài ngày, nhiều nơi mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (20/7), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to Thu Lũm (Lai Châu) 151mm, Phìn Hồ (Lai Châu) 84mm, Văn Chấn (Yên Bái) 132mm, Nà Chì (Hà Giang) 86mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 85mm.

Dự báo ngày và đêm nay (20/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc hôm nay khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, vùng núi dưới 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi dưới 24 độ.

Nhiều vùng trên cả nước có mưa dông dài ngày - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông vào sáng và đêm nay (20/7). Ảnh: Duy Phạm.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, chiều nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, thấp nhất 25-27 độ.

Dự báo, mưa dông còn kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 22/7.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo mưa dông ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến 23/7.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Chia sẻ