Nhiều quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ phải cách ly để hạn chế lây nhiễm Covid-19

Phạm Huân,
Chia sẻ

Nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang phải cách ly sau khi 1 Phó Chỉ huy lực lượng tuần duyên dương tính với Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang phải cách ly sau khi 1 Phó Chỉ huy lực lượng tuần duyên dương tính với Covid-19.

Nhiều quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ phải cách ly đề hạn chế lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: Getty.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách quan hệ công chúng Jonathan Hoffman ngày 6/10 thông báo Phó chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Charles Ray đã dương tính với Covid-19. Ông Hoffman cho biết những ai có tiếp xúc gần với Đô đốc Charles Ray đều đang tự cách ly, đã được xét nghiệm Covid-19 và chưa ai có triệu chứng nhiễm bệnh. Những người đang tự cách ly bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hiện đang được điều trị Covid-19 và một loạt các quan chức Nhà Trắng, những người thường có tiếp xúc gần với ông Trump cũng mắc Covid-19./.

Chia sẻ