Nhật Bản dồn lực cho công tác khắc phục hậu quả động đất lớn

Bùi Hùng,
Chia sẻ

Chính phủ cử lực lượng phòng vệ để hỗ trợ việc cấp nước tạm thời cho người dân trong quá trình khắc phục hậu quả động đất.

Nhật Bản vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả trận động lớn xảy ra vào đêm 13/2 tại khu vực Tohoku. Tình trạng mất điện, mất nước vẫn phổ biến, số người bị thương vẫn đang tăng.

Theo Cục phòng chống thiên tai, đến nay tại các tỉnh thuộc tâm chấn là tỉnh Fukushima, Miyagi và 7 tỉnh lân cận đã có gần 200 người bị thương, trong đó tỉnh Fukushima nhiều nhất với 81 người, Miyagi với 55 người. Có khoảng 12 người bị thương nặng, nhưng may mắn cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người bị mất tích và thiệt mạng.

Có khoảng 162 ngôi nhà tại các tỉnh Fukushima, Miyagi, Iwate, Yamagata bị phá hủy một phần. Hệ thống tàu cao tốc Shinkansen tuy đã được khôi phục trở lại, nhưng có một số cột điện dọc đường sắt bị đổ và sẽ mất khoảng 10 ngày để khắc phục.

Nhật Bản dồn lực cho công tác khắc phục hậu quả động đất lớn - Ảnh 1.

Tại Fukushima và Miyagi vẫn còn hàng trăm hộ dân phải lánh nạn.

Tình trạng bị ngắt điện vẫn tồn tại trên phạm vi rộng. Đến sáng nay (15/2) vẫn còn khoảng gần 1 triệu hộ dân của 12 tỉnh thành như Saitama, Tochigi, Iwate…chưa có điện trở lại.

Theo Cục khí tượng Nhật Bản, đến nay đã có khoảng 32 đợt dư chấn khoảng từ 1 độ trở lên xảy ra tại khu vực động đất. Do đó, 17 khu vực bao gồm thị trấn, thành phố của tỉnh Fukushima vẫn nằm trong tình trạng báo động nguy cơ thiên tai.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tại Fukushima và Miyagi vẫn còn hàng trăm hộ dân phải lánh nạn. Chính quyền địa phương vừa đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng song song với việc phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tập thể khi có sinh hoạt chung.

Trong khi đó, tại các tỉnh Fukushima, Miyagi, Ibaraki, Tochigi vẫn có khoảng 25.000 hộ dân bị ngắt nước tạm thời, trong đó hai tỉnh tâm chấn đi qua vẫn chưa khắc phục được sự cố khiến sinh hoạt của người dân khó khăn. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chính phủ cử lực lượng phòng vệ để hỗ trợ việc cấp nước tạm thời cho người dân trong quá trình khắc phục hậu quả động đất.

Do ảnh hưởng động đất, kỳ thi đại học ở một số nơi cũng bị hoãn. Tại Tokyo, trường Đại học Keio dự kiến tổ chức thi vào giữa tháng 2 này đã phải hoãn kỳ thi để cho thí sinh khu vực động đất có thể tham gia vào những ngày tới khi hệ thống giao thông được khôi phục.

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản, đến ngày 15/2, tại 2 tỉnh Miyagi và Fukushima có khoảng hơn 300 ngôi trường bị hỏng hóc do động đất với tình trạng như bể tường, vỡ kính, đường nước bị vỡ… Do đó, có khoảng 71 trường phải cho học sinh nghỉ tạm thời.

Song song với dư chấn, theo Cục khí tượng Nhật Bản, trong ngày hôm nay và ngày mai, nhiều tỉnh thành trong khu vực ảnh hưởng động đất có mưa to và rất to. Cục đã cảnh báo tình trạng lở đất, sụt lún trong những ngày tới đối với nhân dân.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết việc khắc phục hậu quả động đất hết sức quan trọng, tuy nhiên việc bảo quản vaccine Covid-19 cũng cần thực hiện tốt và đến nay đã có báo cáo những khu vực lưu giữ vaccine không bị ngắt điện.

Ông Kato cho biết, những nơi bảo quản vaccine Covid-19 nhập từ công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ không bị mất điện và vẫn được bảo quản trong nhiệt độ cần thiết.

Thủ tướng Suga Yoshihide đã cam kết, sẽ tích cực đảm bảo an toàn cho người dân và xúc tiến nhanh chóng việc ổn định sinh hoạt cho cư dân khu vực bị động đất./.

Chia sẻ