Nhật Bản có hơn 1300 người nhiễm Covid-19 trên đất liền, có thể ban bố tình trạng khẩn cấp; Tokyo trở thành tâm dịch mới

Jayden,
Chia sẻ

Thủ đô Tokyo đã trở thành điểm nóng dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới tăng nhanh, vượt qua tỉnh Hokkaido.

Tính đến 11h tối ngày 25/3, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này đã có thêm 137 ca nhiễm mới Covid-19, bao gồm 41 ca ở Tokyo và 96 ca ở những địa phương khác. Đến sáng nay, ghi nhận thêm 9 ca mới.

Như vậy, tổng số bệnh nhân Covid-19 trên đất liền Nhật Bản hiện là 1.313. Nếu tính thêm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess từng bị cách ly ngoài cảng Yokohama, tổng trường hợp mắc bệnh sẽ là 2.025 người.

Trong đó, 55 bệnh nhân đã tử vong (bao gồm 10 nạn nhân trên du thuyền). 66 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, 907 người khác đã phục hồi và xuất viện.

 - Ảnh 1.

Bất chấp dịch Covid-19, nhiều người dân Tokyo vẫn tụ tập ngắm hoa anh đào vào cuối tuần qua, ngày 21/3 (Ảnh: Japan Times)

Đáng chú ý, Tokyo có thêm 41 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 25/3, mức tăng cao nhất của thủ đô từ trước đến nay. Theo đó, Tokyo đã trở thành tâm dịch mới của Nhật Bản, vượt qua các tỉnh Hokkaido (167 người nhiễm bệnh), Aichi (154 người), Osaka (149 người)...

Theo NHK, nhóm chuyên gia chính phủ đã báo cáo dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan kéo dài trong thời gian tới. Theo luật định mới, nếu Bộ y tế cho rằng có nguy cơ lây nhiễm cao, Bộ trưởng sẽ trực tiếp báo cáo lên Thủ tướng để có biện pháp kịp thời.

Được biết, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato dự kiến sẽ báo cáo lên Thủ tướng Shinzo Abe trong hôm nay 26/3. Sau đó, Thủ tướng sẽ ban hành tình trạng khẩn cấp toàn quốc nếu đánh giá tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế.

(Theo NHK)

Chia sẻ