Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2005 đang vướng lùm xùm kiện cáo tại Úc là ai?

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, thông tin về việc cựu quán quân Olympia 2 lần bị kiện ra tòa vì quỵt tiền đang gây xôn xao khắp các diễn đàn mạng. Theo tìm hiểu, người này là Lê Vũ Hoàng (SN 1988) - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2005, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Úc.

Vốn có một cuộc sống ổn định nên thông tin cựu quán quân Olympia lừa đảo tiền đặt cọc nhà đã khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 7/10, Vũ Lan Hương (sinh viên Đại học Deakin, thuộc TP Melbourne, bang Victoria, Australia) cho hay cô đã nộp đơn kiện vợ chồng Lê Vũ Hoàng, cựu quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2005 lên tòa dân sự của bang Victoria.

Lý do đưa ra là vì vợ chồng Lê Vũ Hoàng đã không chịu trả lại cô số tiền đặt cọc nhà trị giá gần 500 AUD (khoảng 8 triệu đồng) mà tòa án đã ra phán quyết. Sau nhiều tranh cãi, đến ngày 8/10, Hương cho biết cô đã nhận được đầy đủ khoản tiền này.

Ngược lại, về phía Lê Vũ Hoàng, anh khẳng định mình chưa bao giờ có ý ăn chặn tiền thuê nhà, anh cho rằng: "Phán quyết của tòa cho Hương nhận lại 476.18 AUD không có nghĩa Hương thắng trong vụ kiện này mà chỉ là động thái giảng hòa".

 - Ảnh 1.
Lê Vũ Hoàng là một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong các cuộc thi Olympia.

Sự việc trên còn chưa lắng xuống thì mới đây lại xuất hiện thêm một trường hợp tương tự khác. Cô gái có tên là Uyên kể lại câu chuyện tranh chấp với vợ chồng Lê Vũ Hoàng và Lâm Nam Anh từ năm 2012 và lý do cũng là vì cặp vợ chồng này không trả tiền đặt cọc nhà. Tuy nhiên, vì vụ việc kéo dài 2 năm nên Uyên đã nhận tội và trả tiền phạt 2.000 AUD (khoảng 34 triệu đồng).

Hai sự việc xảy ra liên tiếp đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những người đã yêu mến và ủng hộ chàng trai Lê Vũ Hoàng trong suốt quãng thời gian qua.

 - Ảnh 2.
Lê Vũ Hoàng (Ảnh: swinburne.edu.vn).

Theo tìm hiểu, Lê Vũ Hoàng đến từ Bố Trạch, Quảng Bình và là một trong những nhà vô địch leo núi để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả.

Để chạm tay đến chiếc vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olymia năm thứ 6, chàng học sinh nghèo đến từ vùng đất Quảng Bình đầy nắng gió này đã phải nỗ lực rất nhiều. Hoàng tham dự cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trong hoàn cảnh hết sức éo le khi mẹ liên tục bị ốm phải nằm viện, nhà lại nghèo, tiền chữa chạy không có.

Vượt qua khó khăn, cậu học trò Lê Vũ Hoàng đã lần lượt chinh phục hết các cuộc thi Tuần, Tháng, Quý và trở thành Nhà vô địch, mang vòng nguyệt quế vinh quang về làm món quà quý giá nhất tặng cho mẹ. Rất may, sau cuộc thi chung kết năm, mẹ của Hoàng đã được phẫu thuật thành công.

Ấn tượng trong lòng khán giả thời đó về Hoàng là một anh chàng gầy gò, gương mặt có phần khắc khổ nhưng bù lại, cậu học trò của trường THPT Bố Trạch, Quảng Bình này lại có một ý chí và niềm tin đáng kinh ngạc. Vượt qua đối thủ để trở thành nhà vô địch Olympia năm đó, Lê Vũ Hoàng đã khiến nhiều người rơi nước mắt, mừng cho tương lai của cậu học trò nghèo học giỏi.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Swinburne, Hoàng tiếp tục học lên thạc sĩ và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cuộc sống hôn nhân của Hoàng cũng đã ổn định sau khi kết hôn cùng cô bạn gái cũng là du học sinh Việt tên Lâm Nam Anh vào năm 2013 và hiện hai vợ chồng Hoàng đã có 2 con, 1 trai, 1 gái.

Chia sẻ