Lợi dụng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân có hoàn cảnh khó khăn, hai đối tượng tại Đà Nẵng đã tự nhận có “quan hệ” để xin mua, thuê chung cư nhà ở xã hội, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Từ 1/7, phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng và gia đình có từ 2 con trở lên sẽ được hưởng thêm nhiều ưu đãi, trong đó có ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội.
Điểm đặc biệt của mô hình là cấu trúc 4 tầng, được thi công - lắp ghép - đổ bê tông - thử tải trong vòng chỉ 10 ngày, với chiều dài 31 m, rộng 21 m và tối đa 50 nhân công.
Nhiều dự án nhà ở xã hội sau vài năm đi vào hoạt động đang được rao bán trên thị trường thứ cấp với giá vọt lên 80–90 triệu đồng/m², gấp 4–5 lần so với mức khởi điểm, tiệm cận giá của các chung cư cao cấp và khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận.
Một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) thời gian qua ghi nhận lượng hồ sơ nộp vào lớn hơn nhiều so với số căn hộ mở bán, khiến không ít người dự kiến rơi vào nhóm “mua hụt” sau khi sàng lọc. Tuy nhiên, cơ hội sở hữu NƠXH tại Hà Nội với nhóm này chưa hề khép lại khi hàng loạt dự án mới chuẩn bị mở bán nhận hồ sơ từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026.
Mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.
Cầm trong tay 3 tỷ đồng – số tiền tưởng chừng đủ để “an cư” – nhưng nhiều người trẻ ở tuổi 30 vẫn rơi vào bế tắc khi giá chung cư Hà Nội trong quý II/2025 đã lập đỉnh mới, trung bình 91 triệu đồng/m2.