HĐXX thông báo chấp nhận đơn rút kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm bị cáo Trang, tuy nhiên khi cần thiết sẽ hỏi bị cáo này để làm rõ vai trò của bị cáo Thái.
Trả lời tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và cho biết không bị ai thúc ép về việc rút đơn kháng cáo.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình với bản án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Lý do là bị cáo Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi và không muốn dư luận làm ảnh hưởng để cuộc sống của người thân.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút kháng cáo giảm án, chấp nhận án tử hình trong khi phía gia đình bị hại vẫn giữ nguyên quan điểm tăng hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
Luật sư của bé gái bị bạo hành đến tử vong kháng cáo, yêu cầu thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái thành Giết người; trong khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Chiều 25-11, TAND TP.HCM tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về 2 tội Giết người và Hành hạ người khác; 8 năm tù cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, TP HCM) về 2 tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói rất ăn năn về hành vi tàn nhẫn của mình. Bị cáo mong HĐXX xem xét về bản chất con người bị cáo từ nhỏ đến lớn không chơi bời, giao du mà chỉ đi học và đi làm.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái mong được giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả, VKS cho rằng nạn nhân đã chết, không có gì có thể khắc phục, bù đắp.