Đừng cố trở thành ngọn hải đăng khi bản thân không phù hợp làm việc đó. Thay vào đấy, sống như đom đóm cũng được, ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng đủ soi sáng cho cuộc đời mình và những người lân cận.
Làm người là một môn học vấn, có người cả đời nửa tỉnh nửa mê, có người đối nhân xử thế tài tình, biết cách thu phục nhân tâm.
Người thông minh hiểu được rằng 3 việc này không được chú trọng. Song bằng trải nghiệm họ đã tạo ra khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo.
Dân tộc thông minh nhất thế giới quan niệm rằng đây là 3 việc kiêng kỵ không nên làm để cuộc sống lên như diều gặp gió.
Tức giận là một cảm xúc, không có gì sai khi thể hiện nó ra.
Vì so sánh nên mới đau khổ, vì không như ý nguyện nên mới buồn lòng.
Những người thông minh có xu hướng linh hoạt trong suy nghĩ, có thể thích nghi với những thay đổi, quản lý tốt cảm xúc và suy nghĩ trước khi hành động.
Người thường ăn cơm, còn người thông minh "ăn" cơ hội. Muốn biết bản chất một người ra sao, chỉ cần nhìn vào thói quen ăn uống của chính họ.
Khi cuộc đời xuống dốc, người ở lại giúp đỡ thì biết ơn; người đứng lên rời đi, cũng đừng oán trách.
Thông minh là điều thật tuyệt vời nhưng không phải mọi thứ đều thuận lợi với những người thông minh, họ cũng có những rắc rối gặp phải của riêng mình. Dưới đây là 10 rắc rối người thông minh gặp phải.