Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong ngày khai trương đầu tiên, tuyến phố chuyên dành cho việc kinh doanh, buôn bán vàng bạc, đá quý đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Sáng 27/4, phố vàng bạc, đá quý đã chính thức được UBND quận 5 đưa vào hoạt động tại hai tuyến đường Nhiêu Tâm (dài hơn 200m) và Nghĩa Thục (hơn 350m) nhằm tôn vinh nghề chế tác vàng và phát triển địa điểm du lịch.

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 1.

Tuyến phố trong ngày khai trương được lực lượng chức năng bảo vệ hết sức nghiêm ngặt

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khai trương tuyến phố vàng bạc, đá quý đầu tiên tại TP.HCM

Buổi lễ khai mạc đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi với sự tham dự của các cấp chính quyền, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân yêu thích trang sức, vàng bạc đá quý.

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 3.

Hoa hậu quý bà thế giới Xuân Thủy cũng tham dự buổi khai trương tuyến phố vàng bạc

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 4.

Phần trình diễn trang sức, đá quý trên bộ áo dài truyền thống

Có mặt từ rất sớm, chị Lan Anh (quận 10) háo hức đi tham quan các cửa hàng trên tuyến phố. Chị cho biết: "Việc tổ chức tập trung thành phố như thế này giúp người dân như tôi có nhiều sự chọn lựa hơn trong việc mua vàng bạc, đá quý. Hi vọng các cửa hàng có thêm nhiều mẫu thiết kế, gia công trang sức lạ mắt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng".

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 5.

Sau buổi khai mạc tuyến phố, đông đảo người dân có nhu cầu mua vàng bạc đến các hộ kinh doanh để tham quan, mua sắm

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 6.

Những trang sức vàng lấp lánh được bày biện tại các cửa hàng

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 7.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tư vấn cho khách mua sắm

Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh văn phòng UBND quận 5, cho biết ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, tuyến phố kinh doanh vàng bạc, đá quý còn góp phần bảo tồn, xây dựng và tôn vinh các giá trị truyền thống. Việc thành lập phố vàng, bạc góp phần quảng bá thương hiệu vàng ở khu Chợ Lớn, kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như quảng bá du lịch.

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 8.

Các thiết kế trang sức hút ánh nhìn của khách hàng với kỹ xảo chạm trổ tinh tế

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 9.

Các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý tại tuyến phố rất vui vẻ, hào hứng trong ngày khai trương

Cũng như nhiều hộ kinh doanh khác, khi nghe thông tin nơi đây sẽ trở thành khu phố kinh doanh vàng, bạc, đá quý, anh Huỳnh Mẫn Đạt (chủ tiệm vàng Bạch Kim).

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 10.

Anh Đạt nhiệt tình tư vấn cho khách hàng

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 11.

Các trang sức, bông tai với đủ kích cỡ, giá tiền được bày biện một cách đẹp mắt

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 12.

Một người dân thử chiếc vòng đeo tay mới

"Việc tổ chức nơi đây thành một tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý, trang sức sẽ giúp các hộ kinh doanh như tôi có điều kiện để quảng bá thương hiệu, ngày một cho ra đời nhiều sản phẩm trang sức độc đáo, lạ mắt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuyến phố còn có ý nghĩa rất lớn trong việc quảng bá nét truyền thống, nghề đúc vàng bạc của ông cha ta", anh Đạt hồ hởi nói.

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 13.

Hiện tuyến phố có 55 hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 14.

Sau khi nhận cúp chứng nhận của UBND quận 5, một chủ tiệm kinh doanh thích thú ghi lại khoảnh khắc này

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 15.

Những chiếc nhẫn đeo tay bắt mắt với nhiều hình dạng khác nhau

Hiện tuyến phố này có 55 hộ chuyên kinh doanh với các hình thức như buôn bán vàng, bạc, trang sức, chế tác, gia công nữ trang, thiết bị kim hoàn dọc đường Nhiêu Tâm và các tuyến kế cận như Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa. Khu vực này cũng có nhiều địa điểm tâm linh như chùa Vạn Phật, Hội quán Lệ Châu, nơi thờ ông tổ nghề Thợ bạc Việt Nam…là điều kiện để phát triển du lịch cho địa phương sau khi tuyến phố đi vào hoạt động.

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 16.

Một em bé của tiệm kinh doanh vàng cũng thích thú mời gọi khách hàng vào tham quan

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 17.

Đông đảo người dân sinh sống tại khu vực tuyến phố đến dự khai mạc, tham quan các cửa hàng kinh doanh vàng bạc

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 18.

Chị Hương tranh thủ lúc đi chợ ghé thăm phố kinh doanh. Chị cho biết giờ chưa có điều kiện để mua sắm, khi nào dư giả nhất định sẽ đến nơi đây để mua vàng

Người Sài Gòn nô nức đến phố vàng bạc, đá quý trong ngày khai trương đầu tiên - Ảnh 19.

Nhiều người dân tham quan trang sức tại các cửa hàng kinh doanh

Để đảm bảo an toàn, các tuyến đường của phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức được trang bị camera an ninh. Ngoài lực lượng công an phường, bảo vệ khu phố, tổ dân phố, nơi đây còn thành lập một tổ bảo vệ riêng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chia sẻ