Người phụ nữ cứ ăn là... khóc

,

Suốt 18 năm liền, Webster, bà mẹ 3 con 58 tuổi sống ở Maidstone, Anh, chịu đựng hội chứng thần kinh Guillain Barre, mà một biểu hiện khổ sở là bất cứ khi nào bà nhai hoặc uống, nước mắt đều tuôn trào xuống mặt.

Cuộc đấu tranh của Patricia Webster với chứng suy thoái thần kinh có tên hội chứng Guillain Barre dai dẳng không ngừng suốt 18 năm qua. Bà từng nằm liệt 3 tháng liền trong viện, chịu đựng các cơn co thắt mặt kéo dài và hơn thế nữa. Nhưng cảnh khóc bất đắc dĩ mỗi khi ngồi vào bàn ăn khiến bà khó chịu nhất.

"18 năm qua, tôi đã chán ngấy cảnh mọi người đến bên và hỏi thăm 'Có chuyện gì không hay với chị vậy?' Tôi không phải là loại người thích khóc ở nơi công cộng để được chú ý", bà kể.

Từng có lúc, một bác sĩ nha khoa khuyên Webster rằng lựa chọn duy nhất của bà là phẫu thuật mắt, nhưng biện pháp này có thể khiến thời gian phục hồi lâu và để lại sẹo. Thêm nữa, cũng không có gì đảm bảo rằng giải pháp này sẽ hiệu quả.
 
Webster và con. Ảnh: ABC.

Hai năm trước đây, một trong những bác sĩ của Websters đã đưa ra một ý tưởng táo bạo - tiêm botox trực tiếp vào tuyến lệ. Ban đầu bà cứ ngỡ đó là trò đùa, bởi botox là chất gây liệt cơ, thường được dùng để căng da mặt cho những người có da nhăn nheo.

Nhưng kết quả có được không phải là trò đùa. Nó đã giúp bà ngừng dòng nước mắt không mong muốn kia.

Hội chứng Guillain Barre được phát hiện từ năm 1916. Bệnh hình thành do cơ thể tự sản sinh ra những chất hoặc những tế bào tấn công lại chính các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Tai biến thường diễn ra sau vài ngày phát bệnh với biểu hiện rối loạn cảm giác, rối loạn chức năng thần kinh thực vật. Nặng hơn, bệnh có thể khiến người yếu bị liệt tứ chi. Tuy nhiên, tình trạng mất kiểm soát tuyến lệ khi ăn như Websters là rất hiếm gặp.

T. An (Theo ABC)

Chia sẻ