Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách Nhà nước thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa dân số đang nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Hiện cả nước có 9 người hưởng lương hưu từ 50 triệu đồng/tháng trở lên, trong đó người có lương hưu cao nhất lên tới gần 125 triệu đồng/tháng. Các trường hợp nhận lương hưu cao đều từng làm lãnh đạo doanh nghiệp ngoài nhà nước, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhiều năm, mức đóng cao.
Theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/1/2022 sẽ tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho một số nhóm đối tượng. Vậy, tiền lương của người lao động, tiền lương hưu từ năm 2022 có gì thay đổi không?