Người dân treo băng rôn đòi sổ hồng ở chung cư "ông Thản", bức xúc chỗ để xe quá tải phải phơi nắng ngoài sân

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Băng rôn đòi sổ hồng treo kín các ban công, cư dân quanh năm phải gửi xe ngoài vườn, không có khoảng sân chơi chung…, đó là những gì đang diễn ra thường ngày ở chung cư VP6 (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại tòa nhà này, mặc dù chung cư VP6 được đưa vào sử dụng hơn 4 năm (từ tháng 5/2015) nhưng cho đến nay người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ khiến cho các gia đình không thể dùng để vay vốn làm ăn.

Đặc biệt, tình trạng chỗ để xe cho cư dân đã quá tải. Khu vực vỉa hè, lòng đường đang được sử dụng để các loại phương tiện gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự.

"Từ nhiều năm nay, chúng tôi mua cái xe máy mới, thậm chí là ô tô mới cũng phải chịu cảnh phơi sương ngày đêm. Mỗi lần đi về thì phải tự tìm chỗ để xe ở vỉa hè, ngoài đường hoặc ra tận khu đất vườn bỏ hoang, hôm nào trời mưa thì lội dưới vũng nước", anh Văn, một cư dân chia sẻ và cho biết tình trạng này ngày càng phức tạp hơn.

20190921_171204

Băng rôn đòi sổ hồng treo trước các căn hộ tại tòa nhà VP6 Linh Đàm

Người dân cho rằng, Ban quản lý hiện tại làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu kiên quyết, dẫn đến vẫn còn một số ki-ốt kinh doanh đã lấn chiếm diện tích sử dụng chung, để biển hiệu cửa hàng, phương tiện đi lại cản trở lối đi chung, mất vệ sinh môi trường.

20190921_172437

Xe máy và ô tô phải để ở lối đi chung của dân làng

Trao đổi với PV, Ban quản trị lâm thời tòa VP6 cho biết, người dân ở đây đang rất bức xúc bởi vì nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

70945581_2923178851044922_6930010541905674240_n

Biên bản họp của cư dân

70935817_2337378953146388_721139251109953536_n

60752b0306705be019ab6a03148bded5

Theo đó, toà VP6 bàn giao cho cư dân nhưng 4 năm nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Bãi để xe không đạt chuẩn thiết kế nên quá tải, cư dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa đc giải quyết. Cảnh quan không đảm bảo vệ sinh môi trường, hàng quán ki-ốt tràn lan ra vỉa hè.

"Tất cả những vấn đề trên đã được Tổ trưởng tổ dân phố thay mặt cư dân kiến nghị trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri cấp quận. Gần đây nhất là cuộc họp lấy ý kiến cư dân về các biện pháp xử lý sai phạm của chủ đầu tư (có đại diện của CATP, Thanh tra, UBND Quận, phường). Bây giờ, mong muốn cao nhất của cư dân là đề nghị các cấp chính quyền xử lý dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư và các cá nhân liên quan. Trên tinh thần phải đảm bảo quyền lợi của cư dân, cư dân phải được cấp sổ hồng", đại diện Ban quản trị chia sẻ.

20190921_172745

Người dân cho rằng khu vực dưới hầm của tòa nhà quá hẹp

Theo thông tin giới thiệu vào thời điểm mới triển khai, chung cư VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Tòa nhà này thuộc phân khu khu đô thị mới kiểu mẫu Linh Đàm với quy mô 200ha.

Dự án được biết đến là khu đô thị mới đầu tiên được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Sự tiên phong và thành công của dự án đã tạo tiền đề cho hàng loạt các khu đô thị mới được nhân rộng thêm trên cả nước.

20190921_172632

20190921_172549

Người dân phải để xe ra khu vườn hoang

20190921_172404

20190921_171521

Người già và trẻ em không có nơi để vui chơi giải trí

20190921_172837

20190921_171058

Một số chủ căn hộ không ngờ trước cửa sổ là đường vành đai trên cao

20190921_172922

Người dân treo băng rôn đòi sổ hồng vì nhiều năm phải chờ đợi

Chia sẻ