Người đàn ông mắc cùng lúc 2 loại ung thư nhưng chỉ có duy nhất 1 triệu chứng: Bác sĩ Bạch Mai cảnh báo
Do bị ho kéo dài nên ông B.H.R (70 tuổi) đã đến bệnh viện Bạch Mai để thăm khám. Kết quả chụp CT và nội soi xác định ông R mắc cùng lúc 2 loại ung thư.
Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và chẩn đoán một trường hợp bệnh nhân mắc cùng lúc ung thư phổi và ung thư đại tràng. Theo y văn, tỷ lệ đồng mắc ung thư phổi và ung thư đại tràng rất thấp, chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng số ca ung thư.
Ca bệnh đặc biệt do GS.TS Mai Trọng Khoa, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, bác sĩ nội trú Cao Văn Trung và ThS. Lê Văn Long tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Theo đó, bệnh nhân B.H.R (nam giới, 70 tuổi) có tiền sử đái tháo đường type 2 đang điều trị ổn định. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho khan mức độ nhẹ nhưng kéo dài. Bệnh nhân có thể trạng ổn định, chiều cao 1.5m, nặng 58kg, không có biểu hiện tổn thương cơ quan khác.
Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u ở thùy trên phổi trái. Kết quả sinh thiết xác định là ung thư biểu mô tuyến phổi.

Khối u tại phổi của bệnh nhân.
Trong quá trình tầm soát thêm bằng nội soi đại tràng, bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một khối loét ở đại tràng. Kết quả giải phẫu bệnh cho kết quả ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa ở đại tràng.
Chụp CT ổ bụng, cộng hưởng từ sọ não, siêu âm hạch cổ chưa ghi nhận tổn thương thứ phát hay di căn.
Kết quả hội chẩn căn cứ vào các kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được xác định mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn muộn và ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn sớm.

Đại tràng có ổ loét trước và sau sinh thiết. (Từ trái qua phải)
Theo PGS Phạm Cẩm Phương, cả hai khối u của bệnh nhân đều là ung thư ác tính, có mô bệnh học khác nhau và không có mối liên quan di căn giữa hai khối u. Do sự hiếm gặp và phức tạp nên hiện chưa có phác đồ điều trị cụ thể cho các ca mắc đồng thời ung thư phổi và ung thư đại tràng.
Các chuyên gia cho biết bệnh nhân cần được điều trị kết hợp cả hai loại ung thư. Trong đó, ung thư phổi do có mức độ ác tính cao hơn sẽ được ưu tiên hóa trị kết hợp xạ trị trước. Sau đó, tùy vào giai đoạn tiến triển của khối u đại tràng, bệnh nhân có thể được phẫu thuật kết hợp với điều trị bổ trợ.
Việc chẩn đoán đồng mắc hai loại ung thư nguyên phát là rất hiếm và dễ bỏ sót. Do đó, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai nhắn nhủ, người dân cần thăm khám, tầm soát thường xuyên. Đặc biệt, người lớn tuổi có triệu chứng mơ hồ như ho kéo dài,... nên chủ động kiểm tra toàn diện, tránh chỉ tập trung vào kiểm tra một cơ quan có dấu hiệu bất thường. Hai việc này có thể giúp bệnh nhân phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.
7 cách phòng ngừa ung thư nên áp dụng sớm
Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 30–50% các ca ung thư có thể phòng ngừa được nếu thực hiện lối sống lành mạnh và tầm soát sớm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên sớm thực hiện 7 lưu ý sau để phòng ngừa ung thư hiệu quả:
- Không hút thuốc: Thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi và liên quan đến hơn 15 loại ung thư khác do đó, nên tránh hút thuốc lá.
- Duy trì cân nặng hợp lý: Béo phì làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư như vú, đại tràng, gan. Người dân nên duy trì chỉ số BMI trong giới hạn bình thường và tránh để cơ thể tăng cân mất kiểm soát.
- Ăn uống lành mạnh: Ưu tiên ăn rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và rượu bia để phòng ngừa ung thư.
- Tăng cường vận động: Tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày để giảm thiểu nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng.
- Hạn chế rượu bia: Đồ uống có cồn là yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư như gan, thực quản, đại tràng. Chuyên gia khuyên mọi người nên hạn chế sử dụng để phòng ung thư.
- Tầm soát định kỳ: Nội soi đại tràng, chụp nhũ ảnh… giúp phát hiện sớm ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng.
- Kiểm soát bệnh mạn tính: Điều trị hiệu quả bệnh nền như tiểu đường, viêm gan… cũng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư.