Người càng cao càng hạnh phúc

,

Các nhà nghiên cứu ĐH Princeton, New Jersey, Mỹ, chỉ ra rằng người có chiều cao khiêm tốn thường không hài lòng với số phận của mình.

Nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 450.000 người trưởng thành về cách nhìn của họ đối với cuộc sống.

Những người tình nguyện phải điền vào phiếu “thang cuộc sống” và trả lời các câu hỏi về cảm xúc. Theo kết quả, những người cao có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống và thường đánh giá bản thân là một người hạnh phúc. Họ cũng ít có các cảm xúc tiêu cực như buồn khổ, đau đớn về tinh thần mặc dù vẫn trải qua căng thẳng, giận dữ và lo lắng như bất kỳ người bình thường nào khác.

 

Những người cao thường suy nghĩ tích cực hơn.

Những người đàn ông cho rằng cuộc sống của họ “trong tình trạng tồi tệ” thường có chiều cao ít hơn trung bình khoảng 2 cm. Trong khi đó, những phụ nữ đánh giá mình là “ở dưới đáy” trong thang cuộc sống thường thấp hơn trung bình 1,3 cm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự liên kết giữa chiều cao và giáo dục. Các đấng mày râu không hoàn thành chương trình trung học thường thấp hơn 1,27 cm so với chiều cao trung bình và thấp hơn 2,54 cm so với những người đã tốt nghiệp ĐH. Tuy nhiên, sự liên kết này không rõ ràng ở phụ nữ, với sự khác biệt về chiều cao không đáng kể.

Các nhà nghiên cứu ĐH Princeton kết luận rằng, sợi dây liên kết giữa giáo dục, thu nhập và chiều cao là lời giải thích hợp lý cho một cuộc sống hạnh phúc và thỏa mãn.

Nghiên cứu trên được tiến hành đối với những người từ 18 tuổi trở lên, từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2009.

Theo Phan Anh
Đất Việt/Telegraph
Chia sẻ