Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" được xây dựng trên núi của gia đình trẻ

Nhật Anh,
Chia sẻ

Mong ước được sống trong không khí chan hòa ánh sáng, trong lành thiên nhiên, cặp vợ chồng trẻ cùng hai con nhỏ đã quyết định xây căn nhà mơ ước.

Khi chọn cách bỏ phố về quê, gia đình trẻ yêu thích một mảnh đất rộng có vườn cây, bãi cỏ. Cặp vợ chồng này đã chọn được một không gian đủ yên bình giữa mênh mông đồi núi nhưng vẫn đảm bảo giao thông đi lại, đảm bảo có các tiện ích xung quanh cùng những người hàng xóm dễ mến.

Những ngọn núi có thể dễ dàng thu trọn trong tầm mắt khi ngồi ở hiên nhà hay các phòng bên trong. Vì thế, cặp vợ chồng đã tìm kiếm đến kiến trúc sư để cải tạo không gian hài hòa với thiên nhiên bên ngoài, phù hợp với lối sống và sở thích của mọi người trong gia đình.

Những ngày nghỉ có thể vui chơi thỏa sức, cắm trại hay đi "du lịch" ngay trong khu vườn của mình.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 1.

Căn nhà hai tầng được thiết kế với không gian ấm áp, hiện đại.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 2.

Khu vực hiên nhà rộng mở có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp xung quanh.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 3.

Mái hiên được thiết kế khung gỗ chắc chắn.

Căn nhà được xây dựng cách đây 40 năm nên đã khá cũ kỹ. Vì thế, kiến trúc sư đã bắt tay vào việc lên ý tưởng và sửa sang lại. Những bức tường kín mít được phá bỏ, thay bằng tường kính kết nối khéo léo với hiên nhà và mảnh vườn phía trước. Căn nhà rộng mở hơn cả bên trong lẫn bên ngoài.

Khu vực chức năng bên trong được tối giản "để dành" không gian vui chơi cho lũ trẻ. Bức tường lắp đặt cầu thang cũng được phá bỏ để thay bằng kệ sách. Bên cạnh là thang kim loại chắc chắn giúp các bé thỏa sức leo trèo và chọn lựa sách mà mình yêu thích.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 4.

Không gian chính được thiết kế ấn tượng với thảm trải sàn lông thú, nơi các con có thể đọc sách, vui chơi thỏa thích.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 5.

Từ không gian chính có thể bao quát các không gian xung quanh.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 6.

Không gian mởi với các ô cửa sổ đón nắng gió bên ngoài.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 7.

Góc ăn uống thông ra khu vực sân sau.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 8.

Góc đảo bếp tiện ích.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 10.

Góc vệ sinh được bố trí phía cuối nhà.

Về với thiên nhiên nên vợ chồng chủ nhà mong muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống và khung cảnh xung quanh. Đó là lý do hiên nhà được thiết kế sàn gỗ, khung mái che bằng gỗ chắc chắn. Phía sau vườn cũng được thiết kế hiên gỗ, rải đá phía dưới để đảm bảo lũ trẻ có thể thoải mái khám phá cây cỏ xung quanh.

Căn nhà bên trong với đầy đủ công năng hướng tới vẻ đẹp hiện đại, tối giản. Cách tiết chế màu sắc, chỉ sử dụng những gam màu cơ bản cùng với sự hài hòa với thiên nhiên, ánh sáng bên ngoài đã giúp căn nhà chiếm trọn tình yêu của mọi người khi về sống ở đây.

Cả nhà đều yêu thích tự tay chế biến các món ăn nên chú trọng nhiều hơn đến thiết kế bếp, đảo bếp và góc ăn uống hàng ngày.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 11.

Khu vực hành lang được sử dụng làm nơi học tập, đọc sách.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 12.

Góc thư giãn xinh xắn trong nhà.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 13.

Không gian phòng ngủ đơn giản, ấm cúng.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 14.

Căn phòng ngủ của bé nhỏ xinh, nhiều ánh sáng.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 15.

Ngôi nhà "trở về với thiên nhiên" khi xây dựng trên núi của gia đình trẻ - Ảnh 16.

Các bé có thể thoải mái trò chuyện, vui chơi ở không gian riêng tư của mình.

Các phòng ngủ được bố trí, sắp xếp trên tầng 2. Mỗi khu vực chức năng đều tối giản đồ đạc, tiết chế màu sắc nhưng đều có điểm chung là sở hữu khung cửa sổ rộng để đón nắng gió ngập tràn từ bên ngoài. Dù sống trong nhà nhưng chỉ cần hướng mắt ra ngoài cửa sổ đã đủ cảm nhận được thiên nhiên đang ở thật gần.

Theo Decomyplace

Chia sẻ