Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội là người như thế nào?

Anh Đức,
Chia sẻ

Tối 19/1, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính trong vụ việc. Đối tượng chính là người tình của mẹ cháu bé.

Hiện, Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao đối tượng T.H (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. Theo vị này, đối tượng T.H là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) - mẹ bé N.A.

Ông nội cháu bé chia sẻ về hoàn cảnh gia đình

Theo tìm hiểu của PV, khoảng tháng 2/2021 sau khi ly hôn với chồng là anh Chung, chị N.T.L. đã đưa bé A. ra ngoài sinh sống cùng bạn trai là T.H tại dãy trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Khu nhà trọ nơi bé gái ở với mẹ

Khu nhà trọ nơi bé gái ở với mẹ

Người dân khu trọ xô xao sau sự việc

Người dân khu trọ xôN xao sau sự việc

Sáng 19/1, chúng tôi cũng đã có mặt tại khu nhà trọ trên để tìm hiểu vụ việc, nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết xôn xao và bất ngờ trước thông tin chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí đăng tải về cháu bé bị bạo hành. Hầu hết những người hàng xóm không biết gì về cặp đôi kín tiếng, sáng đưa, chiều đón cháu bé về căn phòng, nhưng cặp đôi này không có giao lưu với bất cứ ai.

Cụ bà 72 tuổi, chủ nhà trọ cho hay, thi thoảng bà có gọi cháu bé sang chơi. Theo chủ nhà, mỗi khi cháu bé được mẹ và người tình của mẹ đến gần thì bé rất sợ sệt. "Cháu bé gọi nam thanh niên kia là chú, chứ không phải bố nên tôi đoán đó không phải vợ chồng. Nam thanh niên này có giọng nói không bình thường, chỉ ú ớ (tức là bị câm)", chủ nhà cho hay.

Về đối tượng trên, một đại diện xã Canh Nậu cho hay, nam thanh niên này ở địa phương ai cũng biết đó là người câm, điếc. Anh ta làm nghề mộc nhưng với khả năng chỉ làm các công việc phụ là chính.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, hầu hết những người thân của gia đình bố đẻ cháu bé đều cho biết, họ không nắm được thông tin mẹ bé đưa con đi đâu, cũng không biết "bạn trai" của mẹ cháu bé là ai. Gia đình cháu chỉ nắm được thông tin về người tình này sau khi trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng T.H, chưa có tiền án tiền sự, hiện làm nghề mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. 

Cánh cổng nhà trọ luôn đóng kín

Cánh cổng nhà trọ luôn đóng kín

Người dân đến thăm hỏi

Người dân đến thăm hỏi

Chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất. Trước khi nhập viện, bé A. từng nhiều lần nhập viện trong thời gian ngắn vì ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt dị vật, đau tai...

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan đến làm việc, trong đó có mẹ cháu bé và T.H.


Chia sẻ