Nghỉ học ở nhà để tránh virus corona, cậu bé 8 tuổi buồn chán bỏ nhà đi tìm mẹ

An Nhiên,
Chia sẻ

Phải ở nhà quá lâu trong thời gian nghỉ học vì virus corona, cậu bé 8 tuổi đánh bạo bỏ nhà đi tìm mẹ ở chỗ làm cách nhà rất xa.

Ba giờ chiều ngày 8/2, một trạm cảnh sát công cộng Nam Kinh nhận được tin báo có một cậu bé 8 tuổi ở Nam Kinh, Giang Tô một mình đang đi trên đường ở Nam Kinh.

Khi được người lớn gặp trên đường hỏi, cậu bé nói tới Nghi Chinh, Dương Châu, Giang Tô để tìm mẹ.

Cậu bé 8 tuổi ở nhà quá lâu trong đại dịch virus corona bỏ nhà đi tìm mẹ - Ảnh 1.

Cảnh sát Nam Kinh đã đưa cậu bé 8 tuổi trở về nhà an toàn sau khi bỏ nhà ở Nam Kinh đi tìm mẹ tận Dương Châu.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và được biết cậu bé tên Dương, 8 tuổi, ở Nam Kinh thủ phủ tỉnh Giang Tô. Còn mẹ cậu đang làm việc ở Dương Châu, Giang Tô.

Cảnh sát đã thuyết phục cậu bé Dương rằng từ Nam Kinh tới Dương Châu rất xa, bé không đi một mình được và hãy để họ đưa cậu về nhà.

Theo hướng dẫn của cậu bé 8 tuổi, cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy người họ hàng đang đi tìm Dương ở lối vào làng.

Cha của Dương cho biết vì dịch virus corona nên anh cho con nghỉ học ở nhà. Có lẽ cậu bé quá buồn chán vì ở nhà cả ngày không có người chơi nên đã liều mình đi tìm mẹ ở một nơi cách nhà rất xa.

Cảnh sát nhắc nhở cha bé Dương trong thời kỳ dịch nên chăm sóc con, không để trẻ bị lạc và để ý tới sức khỏe của các bé để phòng chống dịch virus corona.

Xem thêm tình hình virus corona ở Vũ Hán tại đây!

Cha mẹ nên làm gì để con không buồn chán khi phải nghỉ học quá lâu trong dịch virus corona?

Chuẩn bị cho con một số sách, truyện mà con yêu thích để con đọc giết thời gian trong lúc nghỉ học vì đại dịch.

Giao cho con một số bài ôn tập ở nhà để trẻ vừa không quên bài, vừa không bị mất thói quen làm bài tập về nhà.

Cậu bé 8 tuổi ở nhà quá lâu trong đại dịch virus corona bỏ nhà đi tìm mẹ - Ảnh 2.

Trong đại dịch virus corona, cha mẹ nên dạy con cách rửa tay đúng và dặn con rửa tay bằng xà phòng thường xuyên.

Thời gian nghỉ dài ngày là lúc lý tưởng để bố mẹ dạy và hướng dẫn con làm một số việc nhà để con biết làm và thuần thục hơn.

Có thể cho con xem tivi, điện thoại di động theo đúng thời gian quy định hàng ngày (ví dụ 1 tiếng/ngày).

Cậu bé 8 tuổi ở nhà quá lâu trong đại dịch virus corona bỏ nhà đi tìm mẹ - Ảnh 3.

Khuyến khích con tập thể dục để nâng cao sức khỏe và ăn uống khoa học để tăng cường sức đề kháng, yếu tố rất quan trọng để phòng chống dịch virus corona. Đồng thời cha mẹ nên dạy con các kỹ năng bảo vệ bản thân trong dịch: Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, không được sờ tay vào mặt, mắt, mũi, miệng, đeo khẩu trang đúng cách.

Cha mẹ cũng tranh thủ thời gian ngày nghỉ cuối tuần chơi, xem phim tại nhà, đọc sách, nấu ăn cùng con để tình cảm gia đình càng khăng khít hơn.

Nghỉ học ở nhà để tránh virus corona, cậu bé 8 tuổi buồn chán bỏ nhà đi tìm mẹ - Ảnh 6.

 

Chia sẻ