Nghệ An: Bé trai 7 tuổi trong xóm tử vong nghi bị chó dại cắn, nhiều gia đình hoang mang đưa con đi tiêm phòng

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Cháu Đ. được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng nôn mửa, mê sảng, không chịu ăn ngủ rồi tử vong sau đó.

Ngày 29/4 ông Bùi Long Trọng - Bí thư Đảng ủy xã Mã Thành cho biết, 10 ngày trước, cháu Hà Danh Đ. (7 tuổi, xã Mã Thành) xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn mửa, nói sảng, nhổ nước bọt liên tục, không chịu ăn ngủ.

Gia đình đã đưa cháu Đ. đến bệnh viện tuyến huyện thăm khám nhưng không tìm ra bệnh. 

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 28/4 cháu Đ. được gia đình đưa đến một bệnh viện tại TP Vinh sau đó chuyển sang bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bác sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi có triệu chứng nhiễm virus dại, đã lên cơn. 

"Khi cháu được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, không còn khả năng cứu chữa".

Chiều cùng ngày, cháu Đ. được gia đình đưa về nhà. Vì bệnh tình quá nặng nên cháu bé đã tử vong.

Người nhà nhớ lại, 2 tháng trước cháu Đ. có chơi đùa với một con chó lạ và bị chó cắn. Con chó sau đó cũng mất tích.

Sau khi cháu Đ. tử vong, nhiều người dân địa phương đã đưa con em đi tiêm phòng dại.

Chia sẻ