Nếu không mua được nước muối sinh lý, thuốc ho bổ phế, F0 có thể làm ngay điều này để tiết kiệm chi phí, giảm triệu chứng, khỏi bệnh nhanh

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Theo khảo sát của PV aFamily.vn tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 4/3, do nhu cầu tăng mạnh nên nhiều cửa hàng tại đây đều "cháy" nước muối sinh lý, thuốc ho bổ phế.

Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương liên tục gia tăng. Đó là lý do vì sao nhiều người dân dồn dập đến các hiệu thuốc mua nước muối sinh lý về súc miệng, súc họng; đồng thời mua thuốc ho về tích trữ trong nhà.

Theo khảo sát của PV tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 4/3, do nhu cầu tăng mạnh nên nhiều cửa hàng tại đây đều "cháy" nước muối sinh lý, thuốc ho bổ phế, giờ đây có rất ít cửa hàng còn để bán. Điều ấy khiến không ít người hoang mang, lo ngại, không biết mình có thể làm gì để thay thế 2 loại thuốc trên.

20220303_c-va-t-tren-que-thu-covid-la-gi-2.jpeg

Nước muối sinh lý, thuốc ho khan hiếm, F0 có thể dùng gì để thay thế?

Theo bác sĩ đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân y): Nước muối sinh lý và thuốc ho bổ phế đều là những mặt hàng rất phổ biến vì thế tình trạng cháy hàng rất khó xảy ra. Do đó điều người dân cần làm là bình tĩnh, không cần quá nóng vội đổ xô đi tích trữ thuốc.

"Có nhiều biệt dược có thể thay thế cho nhau mà vẫn đem lại cùng một tác dụng. Trên mạng hay truyền tay nhau 1 đơn thuốc, thế là loại thuốc đó cháy hàng và tăng giá, mà thực tế có không ít loại thuốc khác cùng tác dụng như vậy nhưng lại ế mà rẻ", bác sĩ Quang nói.

1. Giải pháp cho F0 khi khan hiếm nước muối sinh lý

Nếu với mục đích vệ sinh hầu họng, bác sĩ Quang cho biết người dân có thể dùng thuốc xịt họng Betadin thay vì nước muối sinh lý. Một chai có giá thành không quá lớn, dùng cả tháng mới hết. Hoặc có thể dùng các loại nước súc miệng khác, đều có tác dụng diệt khuẩn như nhau. Còn với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể cho con dùng nước muối sinh lý Fysoline.

Nhiều người cho rằng có thể tự pha nước muối sinh lý ở nhà, dùng giảm ho. Tuy nhiên bác sĩ Nguyễn Xuân Quang cảnh báo không nên thực hiện. Để pha được nước muối sinh lý 0,9%, nhiều người lấy 1 thìa muối tinh gạt ngang (xấp xỉ 9 gram) cho vào 1 lít nước lọc. Tuy nhiên hàm lượng muối nguyên chất, tạp chất khác nhau, chưa kể định lượng muối có thể sai... nên rất khó pha được đúng nồng độ 0,9%. Nếu nước muối quá mặn (ưu trương) thậm chí có thể gây nên tình trạng viêm loét niêm mạc hầu họng và ảnh hưởng không tốt đến người bị tăng huyết áp, bệnh thận.

2. Giải pháp cho F0 khi không mua được thuốc ho

Nếu trên thị trường xuất hiện tình trạng khan hiếm thuốc ho bổ phế, bác sĩ Quang cho rằng:

Lay-Mau-Xet-Nghiem-C.jpeg

- Với các trường hợp ho không có triệu chứng nghiêm trọng:

F0 có thể sử dụng rất nhiều loại siro ho tự làm tại nhà, rất an toàn và vẫn hiệu quả. Hoặc cũng có thể mua các sản phẩm thuốc ngậm, cũng như uống nước mật ong ấm.

Bác sĩ Quang hướng dẫn làm một loại siro giảm ho nguyên liệu từ húng chanh. Theo Đông y, húng chanh có vị cay, tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn vì vậy có tác dụng chữa viêm họng, giảm ho rất tốt.

Nguyên liệu gồm có 100g đường phèn, 10 ngọn húng chanh, 5 quả quất. Mang quất đi rửa sạch, tách hạt, cho toàn bộ nguyên liệu vào máy xay, xay nhuyễn (không nên xay kỹ quá vì khi lọc sẽ để lại cặn). Cho vào bát, chưng cách thủy 30 phút, lọc lấy nước cốt, cho vào lọ và dùng dần.

hoc-ngay-cach-lam-bai-thuoc-tri-ho-tieu-dom-tu-la-hung-chanh-don-gian-202201100012284415.jpeg

Siro giảm ho nguyên liệu từ húng chanh.

- Trong trường hợp ho dữ dội và nhiều đờm:

Đây có thể là dấu hiệu phổi đang bị tổn thương tiến triển, cần được chẩn đoán và điều trị ngay để tránh hậu quả đáng tiếc. Lúc này F0 không nên tự ý dùng thuốc trị ho, nên thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn khám và điều trị.

Chia sẻ