Nắng nóng tại TP.HCM khiến nhiều người bị bỏng, ngứa rát

PV,
Chia sẻ

Tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, những ngày qua đã có nhiều trường hợp đến thăm khám và điều trị vì da bị bỏng do nắng nóng.

TP.HCM đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt nhất trong năm, khiến việc ra đường là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đỉnh điểm của cơn nóng là vào giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến gần 40oC, như táp lửa vào mặt.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp da bong tróc ửng đỏ bỏng đến điều trị, một số trường hợp bị ngứa rát. Nguyên nhân được các bác sĩ cho biết là vào những tháng này tia cực tím nhiều hơn, mức độ tiếp xúc với tia cực tím cũng nhiều.

Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng, kết hợp với độ ẩm cao còn làm các tuyến dầu tăng hoạt động, gây tăng tiết bã nhờn và gây mụn trứng cá.

 - Ảnh 1.

Tình trạng nắng nóng kéo dài suốt nửa tháng qua tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã khiến cho số trẻ nhập viện gia tăng. Tại Thừa Thiên-Huế, số bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện đã tăng hơn 30% so với các tuần trước với các bệnh lý về da, đường hô hấp và đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân khi ra đường nên sử dụng kính râm, sử dụng trang phục chống nắng, che chắn kỹ lưỡng. Hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11h - 16h, cẩn thận hỏa hoạn. 

Chia sẻ