Nam Định: Về quê nội nghỉ hè, 3 em nhỏ chết đuối thương tâm ngay dưới ao

Văn Sơn,
Chia sẻ

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định khiến 3 cháu bé tử vong khi rủ nhau tắm ao trong dịp nghỉ hè về quê nội chơi.

Chiều 30/6, ông Phạm Hồng Quảng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 em nhỏ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều ngày 29/6, 3 cháu nhỏ rủ nhau cùng xuống ao nhà ông Trần Văn T. (SN 1955, ngụ xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng) tắm. Do ao sâu và thời điểm xảy ra vụ việc vào đúng ngày đi lễ nên trong xóm vắng người không ai phát hiện khiến 3 cháu nhỏ đuối nước.

ảnh

Khu vực phát hiện thi thể 3 em nhỏ đuối nước.

"Do 3 cháu bé xuống ao chơi vào thời điểm người lớn đi vắng, không phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả cả 3 đều đuối nước, tử vong. Hôm qua lại đúng vào ngày cuối tuần nên cả xóm đi lễ nhà thờ. Khi xảy ra sự việc, không có ai phát hiện để cứu các cháu", ông Quảng cho biết.

Ông Quảng thông tin thêm, vào thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà ông T. chỉ có mình vợ ông T. bị khuyết tật ở trong nhà, ông T. và con trai đi vắng nên không ai trong gia đình hay biết chuyện xảy ra.

ảnh 2

Hiện gia đình các nạn nhân đang lo mai táng cho các em.

Danh tính 3 cháu bé được xác định là Trần Khánh D. (12 tuổi), Trần Minh Đ. (6 tuổi) và Trần Thị Yến N. (6 tuổi). Trong đó cháu D. và Đ. là hai anh em ruột, hiện sống cùng bố mẹ tại xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, Đắk Nông.

Theo ông Quảng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 3 cháu bé xuống ao chơi vào thời điểm người lớn đi vắng, không phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả cả 3 đều đuối nước, tử vong.

Chia sẻ