Nhu cầu làm đẹp tăng kéo theo sự xuất hiện tràn lan thật giả lẫn lộn sản phẩm mỹ phẩm chứa hóa chất gây hại, thậm chí ung thư cho người dùng.
Hiện, các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm diễn biến ngày càng phức tạp - theo nhận định của Bộ Y tế.
Hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất ngay tại hộ gia đình với "công nghệ xô chậu", đáng nói đã có hơn 100.000 đơn hàng được bán trót lọt.
Cục Bảo vệ Môi trường New Zealand thông báo, nước này sẽ cấm sử dụng các chất tồn tại bền vững, khó bị phân hủy trong mỹ phẩm từ cuối năm 2026.
Tin tưởng vào lời quảng cáo, nhiều chị em bỏ ra rất nhiều tiền để mua sản phẩm làm đẹp trên mạng, cuối cùng phải nhận cái giá quá đắt cho làn da.
Cơ quan quản lý thị trường TP HCM vừa bắt giữ số lượng lớn mỹ phẩm, thực phẩm, mắt kính giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, YSL.
Nhiều loại mỹ phẩm kém chất lượng bị thu hồi trong thời gian gần đây chính là hồi chuông cảnh báo chị em phụ nữ trong làm đẹp, chăm sóc da.
Không chỉ gây hại cho làn da mà những loại mỹ phẩm giả, kém chất lượng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo về mẫu sản phẩm "Kem chuyên nám" không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi ngờ là mỹ phẩm giả.
Chỉ sau 5 phút bôi mỹ phẩm làm trắng bằng phương pháp lột da, một phụ nữ ở Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực, tụt huyết áp.