Mùng 3 Tết: 5 việc nên làm trước khi kỳ nghỉ kết thúc để không “đuối” trong tháng Giêng

Thu Thanh,

Mùng 1 là cảm xúc. Mùng 2 là gặp gỡ. Mùng 3 là thời điểm bắt đầu thực tế trở lại. Khi không khí Tết vẫn còn nhưng công việc sắp quay lại, nhiều người rơi vào trạng thái lưng chừng: Vui chưa hết mà lo đã đến. Nếu không chuẩn bị từ mùng 3, tháng Giêng rất dễ bắt đầu bằng cảm giác… hụt hơi.

1. Nhìn lại tiền đã chi trong 2 ngày đầu năm

Mùng 3 Tết: 5 việc nên làm trước khi kỳ nghỉ kết thúc để không “đuối” tháng Giêng - Ảnh 1.

Không cần lập bảng quá chi tiết, nhưng hãy dành 10 phút rà lại:

- Lì xì: Bao nhiêu?

- Ăn uống – cà phê: Bao nhiêu?

- Quà biếu phát sinh: Bao nhiêu?

Chỉ khi nhìn con số rõ ràng, bạn mới biết mình đang ở đâu so với kế hoạch Tết. Nếu đã vượt ngân sách, mùng 3 là thời điểm thích hợp để điều chỉnh lại các khoản chi còn lại.

2. Quyết định ngay việc xử lý tiền lì xì

Tiền lì xì của con, hoặc tiền bạn được nhận, nên được xử lý sớm thay vì để lẫn trong ví.

Có thể chia theo nguyên tắc đơn giản:

- Một phần gửi tiết kiệm.

- Một phần cho con tự quản lý (với trẻ lớn).

- Một phần để chi tiêu hợp lý trong tháng Giêng.

Để tiền “trôi nổi” quá lâu thường dẫn đến chi tiêu không kiểm soát.

3. Dọn lại một góc trong nhà

Mùng 3 Tết: 5 việc nên làm trước khi kỳ nghỉ kết thúc để không “đuối” tháng Giêng - Ảnh 2.

Không cần tổng vệ sinh, nhưng mùng 3 nên:

- Dọn bàn khách.

- Gấp lại quà cáp.

- Sắp xếp lại giày dép.

Không gian gọn gàng giúp tinh thần sẵn sàng quay lại nhịp làm việc. Nhà bừa bộn dễ khiến tâm trạng kéo dài cảm giác mệt mỏi.

4. Xem lại lịch làm việc và chi tiêu tháng Giêng

Nhiều người bước vào tháng đầu năm trong trạng thái “để tính sau”. Nhưng thực tế, tháng Giêng thường có nhiều khoản phát sinh:

- Tiệc tân niên.

- Du xuân.

- Phí sinh hoạt quay lại bình thường.

Mùng 3 là thời điểm tốt để nhìn trước lịch và ước lượng chi tiêu, tránh bất ngờ khi lương chưa về mà tiền đã đi.

5. Cho bản thân một khoảng lặng

Mùng 3 Tết: 5 việc nên làm trước khi kỳ nghỉ kết thúc để không “đuối” tháng Giêng - Ảnh 3.

Sau hai ngày đông vui, cơ thể và tinh thần đều cần nghỉ.

Tối mùng 3, hãy:

- Đi ngủ sớm hơn.

- Hạn chế lướt mạng quá lâu.

- Dành vài phút suy nghĩ về mục tiêu năm mới.

Bắt đầu lại nhẹ nhàng luôn tốt hơn bắt đầu trong vội vã.

Đừng để tháng Giêng mở màn bằng áp lực

Mùng 3 không phải ngày kết thúc Tết. Đó là ngày chuyển nhịp.

Nếu làm được 5 việc nhỏ trên, bạn sẽ bước sang những ngày sau với tâm thế chủ động hơn: Tiền bạc rõ ràng hơn. Nhà cửa gọn gàng hơn. Tinh thần ổn định hơn.

Vì thực ra, điều khiến người ta “đuối” không phải vì Tết dài, mà vì không kịp chuẩn bị khi Tết sắp kết thúc.

Chia sẻ