Mòn mỏi đợi tới cuối tuần nhưng lại bị cách ly, dân công sở vẫn hào hứng với đủ trò giải trí tại gia

M52,
Chia sẻ

Dù bị cách ly thì cũng không mấy ảnh hưởng tới tinh thần của chị em công sở nhé!

Với dân công sở, ngày Chủ nhật luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất. Sau cả một tuần làm việc mệt mỏi, căng thẳng, đây sẽ là lúc để bạn nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo phố, hẹn hò hay thực hiện ti tỉ những trò giải trí khác.

Tuy nhiên, đó là những ngày cuối tuần khi mà chưa có dịch Covid-19 xảy ra và chúng ta chưa bị cách ly. Còn hiện tại, làm việc online, phải hạn chế đi ra ngoài thì giải trí cũng xác định chỉ có thể tại gia. Nhưng chẳng hề gì, các chị em công sở vẫn háo hức khoe loạt thú vui ngày cuối tuần như chưa hề có dịch đây này!

1. Nấu ăn

Hàng quán đóng cửa, lại ở nhà rảnh rỗi, còn gì giết thời gian và khơi gợi niềm cảm hứng tuyệt vời hơn nấu ăn? Và a lê hấp, hàng loạt những đầu bếp tiềm năng nay mới được dịp trổ tài. Chẳng thế mà cứ lướt trên Facebook, Instagram... 10 tin thì dễ tới 7-8 tin là hình ảnh đồ ăn. Trông mà đã mắt!

Món trứng ngâm tương (xì dầu) đang được nhiều chị em thích thú thực hiện. (Ảnh Nguyệt Thu)

Nhiều chị em thừa nhận rằng, cách ly khiến họ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thế nên bữa ăn cũng được chăm chút hơn là điều dễ hiểu. (Ảnh Trần Thu Thủy)

Chị H.N, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận Thanh Xuân cho biết, nghỉ ở nhà hơi nhiều nên chị lấy việc nấu nướng làm niềm vui. Và loạt món ăn đang "hot hit" như bánh cuốn làm từ vỏ bánh tráng, trứng ngâm tương, bánh tart trứng... chị đều đã thử cả.

"Qua thời gian cách ly khéo mình mở tiệm đồ ăn được" - Chị H.N hài hước cho biết.

Dù Tết Nguyên Đán và Tết Hàn thực đã qua thì cũng chẳng nghĩa lý gì, hội chị em cứ rảnh thì cứ vào bếp và có ảnh thôi. (Ảnh Hà Ngô)

Bánh tart trứng, bánh su kem - thành quả cả buổi hì hụi của chị H.N. (Ảnh H.N)

2. Chơi cầu lông thời Covid - nhìn thì vui nhưng chớ bắt chước vì không an toàn cho người đi đường

Những hoạt động như chơi cầu lông, bóng bàn, đá cầu... vốn đơn giản bỗng trở thành xa xỉ trong mùa dịch vì phải ở nhà cách ly, phòng chật, sân vườn không có, công viên thì không mở cửa. Thế nhưng mọi người đã cái khó ló cái khôn, tìm ngay được cách để thể dục thể thao mà vẫn không cần tụ tập đông người.

Một đoạn clip đang hot trên Tiktok dưới đây là một ví dụ. Đường phố những ngày này vắng tanh, thế là hàng xóm 2 bên đối diện nhau liền mang vợt ra chơi cầu lông. Vừa giữ được khoảng cách an toàn, lại giải trí hiệu quả trong những ngày cách ly đấy chứ?

Chơi cầu lông thời Covid-19.

3. Bắt trend mùa dịch

Dân công sở thêm một lần nữa chứng minh độ "bắt trend" cực đỉnh của mình trong mùa dịch Covid-19 này. Không chỉ thành một "masterchef" thực hiện loạt món ăn "hot hit" mà các chị em còn có khả năng thành Tiktok-er triệu view.

H.A, một cô nàng công sở ngày thường có chút u sầu vì việc ngập đầu. Thế nên chỉ chờ tới ngày cuối tuần, cô bạn đắm chìm với các việc xem, quay video Tiktok. H.A cho biết đây chính là niềm vui lớn nhất của mình trong thời gian cách ly.

Trào lưu #ToivaTV đang hot trên MXH.

Xu hướng thập niên 80 đang được nhiều bạn trẻ nói chung, dân công sở nói riêng thích thú tham gia.

4. Cày phim

Các bộ phim ngập tràn cảm xúc luôn là cách giải trí tuyệt vời cho dân công sở. Và ngày cuối tuần là khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện đam mê này.

H.A cho biết có thể ôm máy tính cả ngày để cày một bộ phim cô nàng cũng chẳng cảm thấy nhàm chán. "Mọi người thì xem 'Hạ cánh nơi anh' từ rất lâu rồi nhưng mình không có thời gian. Dạo này không được ra ngoài, công việc cũng bớt bận rộn nên mình mới cày phim. Ngày cuối tuần của mình vèo cái trôi qua ấy, chẳng thấy nhàm chán chút nào" - cô bạn chia sẻ.

Mòn mỏi chờ đợi tới ngày cuối tuần nhưng lại bị cách ly, dân công sở vẫn hào hứng với loạt trò giải trí tại gia vui thả ga - Ảnh 8.

Chỉ cần cốc trà sữa, chút đồ ăn vặt và laptop kết nối mạng, H.A có thể ở nhà cả ngày cũng chẳng thấy buồn chán.

5. Đọc sách

Tạm rời màn hình điện thoại, máy tính hay các thiết bị điện tử, nhiều người lựa chọn đọc sách cho tâm hồn thư thái trong ngày cuối tuần.

Huế Trần, một cô nàng công sở đang làm content marketing cho một agency ở Nam Từ Liêm cho biết: "Dù ở nhà cách ly nhưng mình vẫn phải làm việc chỉ có ngày cuối tuần là được nghỉ ngơi. Nhưng thay vì đi lang thang phố xá như trước mình chọn ở nhà đọc sách. Chợt nhận ra những thói quen tốt bị bỏ lỡ mà giờ mới có thời gian để thực hiện".

Mòn mỏi chờ đợi tới ngày cuối tuần nhưng lại bị cách ly, dân công sở vẫn hào hứng với loạt trò giải trí tại gia vui thả ga - Ảnh 9.

(Ảnh minh họa)

Vẽ tranh, tô màu, làm bullet journal, tập thể dục, học ngoại ngữ... là một trong những hoạt động giải trí thú vị mà dân công sở thường làm trong những ngày bị cách ly.

Rõ ràng, không thiếu gì cách để dân công sở giải trí trong những ngày phải ở nhà. Còn bạn, đã có hoạt động giải trí gì thú vị, cùng chia sẻ nhé!

Mòn mỏi chờ đợi tới ngày cuối tuần nhưng lại bị cách ly, dân công sở vẫn hào hứng với loạt trò giải trí tại gia vui thả ga - Ảnh 7.

Chia sẻ