Mới vào học chưa bao lâu, bé gái 5 tuổi bị bạn học tấn công tình dục trước mặt mọi người tại lớp với hành vi xâm hại gây phẫn nộ

Fanses,
Chia sẻ

Bé gái 5 tuổi bị một bạn nam học cùng lớp xâm hại nhiều lần đến nỗi bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 2/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ việc bé gái 5 tuổi bị bạn cùng lớp tấn công tình dục ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận.

Mới vào học chưa bao lâu, bé gái 5 tuổi bị bạn học tấn công tình dục trước mặt mọi người tại lớp với hành vi xâm hại gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Mới vào học chưa bao lâu, bé gái 5 tuổi bị bạn học tấn công tình dục trước mặt mọi người tại lớp với hành vi xâm hại gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Đây là một câu chuyện trong lá đơn kiến nghị gửi cho Nhà Xanh. Người viết tự nhận là bố của nạn nhân, viết đơn với tiêu đề: "Câu chuyện tấn công tình dục ở nhà trẻ. Xin hãy đọc nó".

Theo lời người này, bé gái 5 tuổi bị một bạn nam cởi quần và chọc tay vào vùng kín cùng nhiều bộ phận khác trên cơ thể trước mặt các bạn học trong lớp trong suốt 10 phút. Khi đó, 3 đứa trẻ khác nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng sự chú ý của cô giáo. Bố nạn nhân yêu cầu được kiểm tra camera an ninh cùng với hiệu trưởng và 2 giáo viên khác nhưng đáng tiếc, mọi chuyện lại xảy ra đằng sau giá để sách, được cho là điểm mù đối với máy quay được đặt trong lớp học. Thời điểm đó, bé gái kia chỉ mới nhập học chưa đầy 6 tháng. 

Ngoài nhà trẻ, bé gái còn bị bạn học tấn công tình dục trong phòng bảo quản xe đạp ở chung cư vào ngày 4/11 vừa qua. Đứa trẻ bị mẹ bắt gặp bước ra khỏi nhà kho và gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, em mếu máo kể lại mọi chuyện.

Mới vào học chưa bao lâu, bé gái 5 tuổi bị bạn học tấn công tình dục trước mặt mọi người tại lớp với hành vi xâm hại gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Đính kèm với đơn kiến nghị, bố nạn nhân còn gửi kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái bị tổn thương vùng kín, nghi có dấu hiệu xâm hại tại một bệnh viện ở Bundang. Không chỉ vậy, bé gái bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Điều khiến gia đình nạn nhân lo lắng là bé trai kia cũng sống ở cùng khu chung cư, không biết sẽ ra sao nếu như đứa trẻ đáng thương chạm mặt người đã hãm hại mình. 

Về phía gia đình của bé trai, họ thừa nhận hành vi của con trai có "vấn đề" nhưng vẫn cho rằng người nhà nạn nhân đang thổi phồng mọi chuyện. Họ dự định sẽ kiện ra tòa nếu như phát hiện có điều gì sai sự thật. Bố của nạn nhân còn khẳng định bố mẹ bé trai kia hiện tại đang là các vận động viên quốc gia và ông không muốn bất cứ đồng tiền thuế của mình đi vào túi những người này.

Một quan chức của thành phố Seongnam cho biết: "Hình ảnh từ camera an ninh đều được quay từ trên cao, chỉ nhìn thấy đầu của các em nhỏ và không thể nhìn rõ các chi tiết phía dưới".

Lá đơn này đã nhận được gần 100 nghìn chữ ký trong vòng 1 ngày. Thông qua đây, bố của nạn nhân thể hiện mong muốn chính phủ đưa ra điều luật thỏa đáng để giải quyết các trường hợp tấn công tình dục giữa trẻ em với nhau. Hiện tại, vụ việc đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân xứ sở kim chi.

Mới vào học chưa bao lâu, bé gái 5 tuổi bị bạn học tấn công tình dục trước mặt mọi người tại lớp với hành vi xâm hại gây phẫn nộ - Ảnh 4.

(Nguồn: Naver news)

Chia sẻ