Mẹo khử mùi món ăn cháy khét

Cát Tường,

Món ăn cháy khét là điều không đầu bếp chuyên nghiệp và đầu bếp tại gia nào mong muốn. Vì vậy, hãy tham khảo mẹo dưới đây đễ cứu vãn những món ăn còn có thể sử dụng, vừa tiết kiệm, vừa bảo đảm sức khỏe nhé.


Mẹo khử mùi thức ăn cháy khét được chia sẻ dưới đây chỉ áp dụng cho các món ăn cháy khét 1 phần, phần còn lại vẫn có thể sử dụng. Trong trường hợp món ăn bị cháy quá nhiều, bạn đọc nên bỏ đi nhé, không nên tiết kiệm mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình đâu :D
 
Khi phát hiện món ăn bị cháy, cần bình tĩnh tắt bếp, nhấc nồi xuống khỏi bếp, không nên hoảng loạn, hấp tấp mà làm phỏng bản thân.
Có 2 bước khử mùi: khử mùi không gian phòng để mùi khói không bám vào các vật dụng và các thức án khác, khử mùi thức ăn cháy khét.
1. Khử mùi không gian phòng: 
- Sử dụng bột cà phê: cho bột cà phê vào chén, để rải rác quanh phòng để hút mùi khói
- Sử dụng chanh: pha nước cốt chanh với nước theo tỉ lệ 1:1, để quanh phòng, hoặc có thể sử dụng vỏ chanh: đốt vỏ chanh để khử mùi (vỏ quýt, cam, bưởi hoặc trà khô có tác dụng tương tự)
- Sử dụng bột baking soda: bột baking soda có tác dụng hút mùi tốt
- Sử dụng hành tây: xắt nhỏ hành tây cho vào tô nước để hút mùi trong phòng
 
2. Khử mùi món ăn cháy khét:
- Nhanh chóng lấy phần thức ăn còn sử dụng được ra tô dĩa sạch. (Ngâm phần nồi cháy đen trong nước để dễ rửa sạch, nếu phần cháy đen bám quá chặt, bạn có thể bắc nồi lên bếp đun, vết cháy sẽ dễ tróc ra hơn)
- Nếu thức ăn bám mùi khét quá nặng, nên rửa sơ qua nước lạnh
- Bỏ vào nồi, tiếp tục quy trình nấu, nêm nếm lại cho vừa ăn. Để át mùi khét, có thể thêm những gia vị có mùi đặc trưng phù hợp với món ăn ( bột cà ri, ngũ vị hương, sốt cà chua, sốt bơ tỏi....)
- Sau khi nấu xong, có thể cho thêm hành lá, thìa là, tiêu... để món ăn thêm đậm đà hương vị, đẹp mắt và không còn mùi khét.  
 
Chia sẻ