Mâu thuẫn chuyện nợ nần, bị chém đứt cổ ở Bình Phước

SONG NGƯ,
Chia sẻ

Mâu thuẫn trong chuyện nợ nần, Mỹ dùng hung khí chém đứt lìa cổ anh Tú khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Trưa 4/7, xác nhận với VTC News, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi Giết người.

Mâu thuẫn chuyện nợ nần, bị chém đứt cổ ở Bình Phước - Ảnh 1.

Mỹ tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/7, anh Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) vào rẫy của Mỹ ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng để đòi tiền nợ.

Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Mỹ chạy vào chòi lấy hung khí chém đứt lìa cổ anh Tú khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây án, Mỹ bỏ trốn và đến sáng nay (4/7), các trinh sát bắt giữ Mỹ tại một nghĩa trang ở huyện Bù Đăng.

Chia sẻ