Mang họa vì làm đẹp

,

Ung thư da đang gia tăng về số lượng mà ngày càng có xu hướng trẻ hoá sang lứa tuổi từ 20 - 30. Nguyên nhân gây bệnh do lạm dụng mỹ phẩm, thực hiện tắm trắng, lột da...

 Không chỉ "đắp", lột da mặt tuần 3 - 4 lần, chị Bùi Thị C ở Quảng Ninh còn thích thay đổi màu da, lúc trắng lúc nâu. Chăm sóc da kỹ là vậy mà không hiểu vì sao trên mặt chị lại xuất hiện nốt đồi mồi. Sau khi đốt lazer, nốt nám này bị loét và chảy nước. Chỉ đến khi đến bệnh viện da liễu quốc gia, chị C. mới biết mình bị ung thư da.

TS Nguyễn Sỹ Hóa, Phó viện trưởng viện Gia liễu Quốc da phân tích, ung thư da đứng thứ 8/10 loại ung thư thường gặp với tỷ lệ trung bình 2,9-4,5 ca/100 nghìn dân. Bệnh thường gặp ở người già và 95% gặp ở vùng da hở, trong đó vùng mặt chiếm tới 90%.

Điều đáng lo ngại là bệnh đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Vì cách đây một thập kỷ, tại Viện chỉ có 2 -3 bệnh nhân ung thư da/năm, nhưng đến năm 2007, số bệnh nhân điều trị đã lên tới hơn 100 ca/1năm. Trước đây, bệnh nhân chủ yếu tập trung ở lứa tuổi trung niên nhưng giờ xuất hiện ở cả lứa tuổi từ 20 -30.

 

Theo TS Hóa, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư da, trong đó, nguyên nhân tia tử ngoại mặt trời chiếm đa số. Một số người tự "rước" thêm nguy cơ cho mình bằng cách làm đẹp kém an toàn như phương pháp tắm trắng, lột da mặt.

Hiện nay  phong trào "tắm nâu" đang rộ lên, các quí bà, quí cô rất ưa chuộng mầu da nâu, nhưng không biết răng " tắm nâu" dẫn đến ung thư rất nhanh. Vì tắm nâu thực chất là phương pháp phun tia tử ngoại để kích thích tế bào sinh ra sắc tố đậm hơn, rất dễ dẫn đến ung thư da sau này

Đa số bệnh nhân tới muộn
 
Chị Hồng Hà (Hai Bà Trưng ) sau một thời gian đi spa để tắm trắng, lột da mặt, lúc đầu thấy rất hiệu quả cho làn da tuổi 40 của mình, nhưng sau gần một năm trên da chị có những vết loét khó lành. Chị tự mua thuốc về điều trị nhưng mãi không thấy khỏi nên đi khám và kết quả là thật đáng buồn, chị bị ung thư da.Hầu hết những người bị ung thu da đều nghĩ là mình chỉ bị những bệnh thông thường nên họ ít khi đến bệnh viện để khám. Khi đến bệnh viện thì đẫ quá muộn như trường hợp chị Hà

Ở nước ta thường hay gặp phải hai loại là ung thư tế bào đáy và tế bào vảy, chúng đều ở bề mặt, tốc độ phát triển chậm và khả năng chữa lành cao nhất là khi được phát hiện sớm. Còn ung thư tế bào hắc tố là khá nguy hiểm, dễ gây tử vong, tuy nhiên cũng hiếm gặp hơn. Biểu hiện ung thư da vùng đầu cổ có thể là những khối u ở mi mắt, tai, mũi, gò má.

 Để tránh bị ung thư da, tốt nhất là bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và sử dụng mỹ phẩm, cách làm đẹp đúng cách. Chỉ nên tắm nắng vào lúc sớm, khi nắng chưa gay gắt. Đặc biệt hạn chế tiếp xúc ánh nắng từ 10 - 16 giờ. Khi phải tiếp xúc nên mặc áo tối màu bằng các chất liệu tự nhiên và sử dụng thêm áo chống nắng, khẩu trang, kinh râm sẽ làm hạn chế tối đa ánh nắng mặt trời tác động trực tiếp tới da.

Ngoài ra, thường xuyên vệ sinh da sạch sẽ. Khi tắm nắng, lột da mặt... tốt nhất tránh ánh nắng khoảng 2 ngày để cho da phát triển và phải sử dụng kem chống nắng đúng cách.

Các triệu chứng và dấu hiệu của ung thư da

- Những vết loét dai dẳng lâu lành thỉnh thoảng lại chảy máu, chảy nước vàng hoặc có thể khỏi trong từng thời kỳ

- Những thay đổi của vùng da bị sừng hóa do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời như chảy máu, loét cục nhỏ.

- Loét hay nổi cục tại vùng da đã được tia xạ từng trước tại một vết sẹo hay đường dò.

- Một vết đốm đỏ nhạt mãn tính với vết xước trượt nhẹ.

Chị em nên chú ý hãy đến bệnh viện khám khi da có những dấu hiệu không bình thường và đừng quá lạm dụng các phương pháp làm đẹp mà rước họa vào thân.
 
Theo KH&ĐS
Chia sẻ