Mặc đẹp theo phong cách old money không khó: Chỉ cần phối đúng 3 món đồ quen thuộc trong tủ quần áo
Không quá cầu kỳ, không cần phối nhiều lớp phức tạp nhưng bộ ba này vẫn đủ chỉn chu để đi làm, đủ thoải mái cho cuối tuần và đặc biệt dễ điều chỉnh theo nhiệt độ.
Mùa hè, một trong những điều khiến nhiều người đau đầu nhất khi mặc đồ không hẳn là chọn trang phục đẹp, mà là làm sao thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời nóng bức và phòng điều hòa lạnh. Đây cũng là lý do công thức áo sơ mi + áo hai dây/áo ba lỗ + quần dài trở thành lựa chọn rất đáng tham khảo.
Áo sơ mi: Lớp ngoài linh hoạt nhất mùa hè
Trong công thức này, áo sơ mi đóng vai trò như một "bộ điều chỉnh nhiệt độ". Khi trời nóng, bạn chỉ cần khoác hờ hoặc mở toàn bộ cúc; bước vào phòng điều hòa có thể mặc kín hơn. Đồng thời, áo sơ mi còn giúp tổng thể có thêm lớp lang, tránh cảm giác đơn điệu.
Nên ưu tiên những thiết kế phom rộng vừa phải, vai hơi xuôi thay vì sơ mi ôm sát cơ thể. Một chiếc áo quá vừa vặn có thể đẹp khi mặc như sơ mi thông thường nhưng lại dễ tạo cảm giác cứng nhắc khi dùng làm áo khoác.
Về chất liệu, linen, cotton pha linen hoặc những loại vải mềm nhẹ, thoáng khí là lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt, bề mặt hơi nhăn tự nhiên của linen lại tạo nên vẻ phóng khoáng rất hợp mùa hè.
Áo hai dây hoặc áo ba lỗ: Càng đơn giản càng dễ mặc
Lớp áo bên trong nên gọn gàng, ôm vừa cơ thể nhưng không bó chặt. Đây là món đồ chịu trách nhiệm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát và cân bằng với chiếc sơ mi rộng bên ngoài.
Áo hai dây mảnh mang đến vẻ nữ tính, nhẹ nhàng; áo quai bản rộng lại kín đáo và phù hợp môi trường công sở hơn. Nếu thích phong cách cá tính, áo ba lỗ dáng thể thao cũng là một lựa chọn thú vị.
Màu trắng và đen là hai gam an toàn nhất. Ngoài ra, xám hồng, xanh sương hoặc các gam màu trầm nhạt cũng giúp tổng thể trông mềm mại hơn. Nếu toàn bộ trang phục đều là màu trung tính, một chiếc áo trong màu nổi vừa phải có thể trở thành điểm nhấn.
Quần dài quyết định độ chỉn chu
Nếu áo sơ mi và áo hai dây tạo nên cảm giác thoải mái thì quần dài lại là món giúp bộ đồ trông "có chủ đích" hơn.
Quần ống đứng là lựa chọn dễ mặc nhất vì phù hợp nhiều vóc dáng và hoàn cảnh. Quần âu tạo vẻ thanh lịch khi đi làm; quần jeans mang lại sự trẻ trung; còn quần linen thích hợp với những ngày cần sự thoáng mát. Các màu trắng, kaki, đen, be hoặc xanh nhạt đều dễ kết hợp với phần thân trên.
Muốn mặc đẹp hơn, hãy chú ý vài chi tiết nhỏ
Khi dùng sơ mi như áo khoác, không nên cài kín toàn bộ cúc. Khoác hờ hoặc mở áo sẽ tạo cảm giác tự nhiên hơn và giúp lớp áo bên trong trở thành điểm nhìn chính.
Bên cạnh đó, nếu sơ mi đã rộng, phần áo trong nên vừa vặn để tạo thế cân bằng "ngoài rộng – trong gọn". Hai lớp đều quá rộng rất dễ khiến tổng thể trở nên luộm thuộm.
Một chiếc dây chuyền mảnh cũng có thể nâng cấp đáng kể bộ đồ. Phần cổ áo sơ mi mở ra tạo thành khoảng chữ V tự nhiên, rất phù hợp để thêm chút ánh kim nhẹ nhàng.
Cuối cùng, hãy chú ý độ dài giữa hai lớp áo. Áo sơ mi nên dài hơn hoặc ngắn hơn phần áo trong một chút để tạo độ so le. Khi hai món có chiều dài gần như bằng nhau, trang phục thường kém sinh động hơn.
Có thể nói, áo sơ mi + áo hai dây + quần dài chính là công thức "lười mà vẫn đẹp" đáng thử nhất mùa hè . Chỉ với ba món cơ bản, bạn có thể đi từ văn phòng đến quán cà phê, từ ngày làm việc đến cuối tuần mà gần như không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện mặc gì.