Từ thực tiễn tham gia tố tụng, luật sư nhận thấy đối tượng phạm tội lừa đảo luôn bao biện cho rằng các giao dịch ký kết mua bán, chuyển nhượng như trong vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" chỉ là quan hệ dân sự và phải được giải quyết bằng trình tự tố tụng dân sự khi có tranh chấp.
Luật sư cho biết nhiều khách hàng mua, trao đổi kỳ nghỉ chưa được xác định là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, họ vẫn có thể được nhận lại tiền trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, dù doanh nghiệp liên quan chưa bị khởi tố.
Một bài đăng quảng cáo từ 4 năm trước bất ngờ bị "đào lại" giữa tâm điểm đại án hợp đồng kỳ nghỉ, khiến Cô Em Trendy trở thành chủ đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.
Liên quan đại án lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" hơn 181 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên Công ty Holidays Việt Nam thừa nhận chỉ chạy theo doanh số, làm theo chỉ đạo quản lý để thuyết phục khách ký hợp đồng và bật khóc xin lỗi các bị hại tại cơ quan điều tra.
Sau khi khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, hé lộ thủ đoạn dùng "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền của khách hàng.