Bệnh nhân (nam, 50 tuổi) tiền sử Goute nhiều năm, được đưa vào khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bằng xe cứu thương trong tình trạng sốt cao và khó thở dữ dội.
Khoa Hồi sức Nội (A27) Bệnh viện Quân y 103 vừa tiếp nhận người bệnh nữ Đ.T.P.N. (40 tuổi), trong tình trạng lâm sàng nguy kịch.
Người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội tử vong sau vài ngày tham gia mổ lợn mà không sử dụng biện pháp bảo hộ.
Sau khi ăn tiết canh, các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, ù tai, dùng thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm.
Ngày 14/3, theo tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viện vừa phát hiện và điều trị cho 2 bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn. Trước đó, tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh này.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu lợn.
Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nghề bán vé số dạo tại địa bàn TP Huế. Trước khi khởi bệnh vài ngày, bà H. có ăn nem chua mua ở TP Huế và thi thoảng có ăn thịt lợn.
Bệnh liên cầu lợn rải rác quanh năm nhưng tăng mạnh vào những tháng cuối năm và đầu năm Tết Nguyên đán do nhiều nơi mổ lợn ăn Tết và giữ tập tục ăn tiết canh cho may mắn.
Tại BV Nhiệt đới Trung Ương, từ Tết đến nay tiếp nhận liên tục 9 ca liên cầu lợn nhập viện, trong đó có 5 ca nhiễm khuẩn huyết, 4 ca viêm màng não mủ.
Có đến khoảng 70% bệnh nhân mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh lợn. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác trước căn bệnh nguy hiểm chết người này bởi đây là thời điểm nhiều gia đình ...