Trong quá trình lấy mẫu ADN những người tại Tịnh thất Bồng Lai, một số người dù không liên quan vụ việc đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng…, sau đó đăng lên YouTube.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Tùng Vân cùng 5 đối tượng khác ở “Tịnh thất Bồng Lai” về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Hầu hết các bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai” đều có nguyên quán, vợ, chồng, con đều không rõ ràng. Trong đó có 1 bị can đăng ký thường trú ở 2 địa bàn nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được nên chưa thể thực hiện các bước tố tụng.