Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù bảo vệ nhắc nhở, biển cấm dựng lên nhưng nhiều du khách tới tham quan lễ hội hoa hồng Bulgaria lần thứ 2 vẫn vô tư vượt rào, vít hoa gây phản cảm.

Trong ngày thứ 2 diễn ra lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Công viên nước Hồ Tây lượng khách đến rải rác, không có hiện tượng chen lấn, đông đúc.

Video: Khách tham quan lễ hội hoa hồng vô tư vượt rào.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều tiểu cảnh trong lễ hội nhiều khách tới tham quan vẫn chưa có ý thức cao để bảo vệ hoa, vẫn còn tình trạng vượt rào, vít hoa, chen chân vào những vị trí khuôn viên khiến nhiều gốc hồng bị ảnh hưởng.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 2.

Theo ghi nhận trong ngày thứ 2 diễn ra lễ hội, dù trời nắng đẹp nhưng lượng khách đến thưa thớt. Theo đánh giá của nhiều người cho biết, khả năng trong 2 ngày cuối tuần lượng khách sẽ kéo đến đông lên gấp bội.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tại lễ hội có nhiều khu vực được phía BTC quy định khách tham quan không được bước vào nhằm tránh ảnh hưởng đến tiểu cảnh, làm rụng hoặc héo hoa. Tuy nhiên, nhiều người dân có mặt tại lễ hội vẫn vô tư vượt rào trèo vào bên trong với mục đích bức ảnh thêm cận cảnh.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 4.

Dường như những tấm biển thông báo này không có tác dụng đối với nhiều du khách tới tham quan lễ hội trong chiều ngày 9/3.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 5.

Một số chị em phụ nữ khi đã bước vào bên trong cố nép mình sát những bông, gốc hoa hồng để chụp ảnh cho đẹp.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 6.

Từng tốp chị em vô tư đứng chụp ảnh, bàn tán chuyện tại khu vực cấm.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 7.

Lực lượng bảo vệ cũng có nhắc nhở nhưng dường như một số du khách không mấy quan tâm đến lời nhắc đó.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 8.

Thậm chí nhóm khách này dù diện áo dài khá đẹp nhưng vẫn vô tư ngồi xuống thảm cỏ để có bức hình đẹp.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 9.

Tại một khu tiểu cảnh khác nhiều chị em phụ nữ không ngần ngại bước qua hàng rào ngăn cách.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 10.

Dù bảo vệ nhắc nhở vì đặt gánh hoa tươi lên vai nhưng du khách vẫn cố chụp thêm một vài bức hình.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 11.

Người này bước vào được thì người khác tiếp tục vô tư bước vào.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 12.

Tại một địa điểm khác một số khách lại cố ngồi sát, thậm chí đặt tay lên chậu hồng bonsai để ảnh đẹp hơn.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 13.

Hoặc sờ, cầm những bông hoa.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 14.

Hay ngồi thật sát, thậm chí phải cầm bằng được những bông hồng trên tay.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 15.

Đồ đạc cá nhân ném lung tung trên thảm cây xanh cạnh sát vườn hồng.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Khách vô tư vượt rào, vít hoa để chụp ảnh bất chấp biển cấm - Ảnh 16.

Thảm cỏ Nhật xanh mướt dưới chân chỉ tồn tại được duy nhất ngày đầu tổ chức và sau đó bị người dân chen chân giẫm nát.

Chia sẻ