Lạng Sơn mưa lũ dồn dập, hồ Bản Lải mở 3 cửa xả sâu

Văn Chương/VTC News,

Chỉ trong chưa đầy 11 giờ, hồ Bản Lải (Lạng Sơn) liên tiếp tăng số cửa xả, nâng lưu lượng từ hơn 214 m³/s lên khoảng 810 m³/s do nước lũ đổ về nhanh.

Sáng 23/8, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình cho biết, đơn vị tiếp tục tăng lưu lượng xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, do mực nước lũ đổ về hồ tăng nhanh.

Theo đơn vị quản lý, để bảo đảm an toàn công trình, hồ Bản Lải phải vận hành thêm cửa xả điều tiết. Từ 5h30 ngày 23/8, hồ mở 3 cửa tràn xả sâu với độ mở 100%, đưa tổng lưu lượng xả lên khoảng 810 m³/s.

Thời điểm này, mực nước hồ ở cao trình +312,50 m, trong khi cao trình ngưỡng tràn là +294 m.

Hồ Bản Lải điều chỉnh phương án xả, lưu lượng tăng gần 4 lần, từ khoảng 214,60 m³/s lên 810 m³/s.

Trước đó, lúc 19h ngày 22/8, hồ bắt đầu mở một cửa tràn xả sâu với độ mở hoàn toàn, lưu lượng khoảng 214,60 m³/s. Mực nước hồ khi đó ở cao trình +306,60 m.

Đến 1h30 ngày 23/8, do nước lũ tiếp tục về nhanh, đơn vị vận hành mở thêm một cửa, nâng tổng số lên 2 cửa xả sâu, lưu lượng tăng lên khoảng 509,70 m³/s. Mực nước hồ lúc này đạt cao trình +310,65 m.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một ngày, hồ Bản Lải ba lần điều chỉnh phương án xả, lưu lượng tăng gần 4 lần, từ khoảng 214,60 m³/s lên 810 m³/s.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 4, kết hợp hội tụ gió trên cao, nhiều khu vực trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to.

Từ 19h ngày 22/8 đến 1h ngày 23/8, lượng mưa tại một số nơi ở mức cao như Đình Lập 118 mm, Kiên Mộc 111 mm, Mẫu Sơn 102 mm, phường Đông Kinh 64 mm, Na Sầm 63 mm.

Khu vực xã Thất Khê, Lạng Sơn mưa ngập tới nóc nhà.

Dự báo từ sáng 23/8 đến sáng sớm 25/8, Lạng Sơn tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 80-200 mm, có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa cường độ lớn.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông tiếp tục dâng cao. Lúc 4h ngày 23/8, mực nước sông Kỳ Cùng tại Trạm Lạng Sơn đạt 256,07 cm, chỉ còn thấp hơn báo động 3 khoảng 7 cm. Trong khi đó, mực nước tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung đạt 201,5 cm, vượt báo động 3 là 1,15 m.

Theo thống kê đến 6h ngày 23/8, mưa lũ khiến một người tử vong tại xã Thái Bình. Thiên tai cũng ảnh hưởng khoảng 2.620 nhà ở và công trình phụ, trong đó 196 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng bởi sạt lở đất; khoảng 2.396 nhà bị ngập nước, hư hỏng tài sản.

Nhiều khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng cùng các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri.

Lúc 4h ngày 23/8, mực nước sông Kỳ Cùng tại Trạm Lạng Sơn đạt 256,07 cm, thấp hơn 7 cm so với mức báo động 3

Về sản xuất, hơn 1.677 ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng; hơn 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết. Hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng chịu thiệt hại đáng kể.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng tại hơn 600 điểm giao thông, khiến nhiều khu vực bị ách tắc và chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn đất đá tại các vị trí sạt lở để bảo đảm lưu thông, đồng thời rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt tại những khu vực nguy hiểm.

Khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa cũng bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ tiểu thương chợ Giếng Vuông di dời hàng hóa đến nơi an toàn.

Trước tình hình phức tạp, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và địa phương đã huy động tổng cộng 5.873 người tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng hỗ trợ sơ tán khoảng 650 hộ dân và chủ cửa hàng tại chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà, chợ Đông Kinh; đồng thời di dời Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tú Mịch đến nơi an toàn.

Chính quyền Lạng Sơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước các sông và tình hình vận hành hồ chứa; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân và triển khai các biện pháp ứng phó.

Chia sẻ