Cuộc nghiên cứu dựa trên 1.200 trẻ em từ 2 đến 17 tuổi đã chỉ ra trẻ có tính xấu này thông minh và sở hữu trí nhớ lâu hơn hẳn.
Khi được cô giáo hỏi có muốn quay trở lại trường đi học không, cậu bé dùng những từ ngữ mĩ miều để miêu tả sự nôn nóng đi học trở lại của mình. Nhưng không ngờ, mẹ đã tóm được đuôi nói dối của con trai vô cùng hài hước.
Mua gói muối hết gần 200.000 đồng, con trai nói với bố do siêu thị không trả lại. Tuy nhiên, sự thật lại khiến người cha đắng lòng.
Biết bé Bống đang nói dối nhằm đuổi "đối tác" của mẹ đi, Khuê đã có hành động kịp thời chấn chỉnh con gái. Cách dạy dỗ của bà mẹ 2 con được nhiều người tán dương.
Đã có rất nhiều bà mẹ sau khi phát hiện con mình nói dối đã cố gắng gặng hỏi con để tự con nói ra sự thật. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công là rất thấp mà còn gây ra những tác dụng phản ngược.