Làm chim cánh cụt đáng yêu cho bé từ vỏ chai cũ

,
Chia sẻ

Với những nguyên liệu rất dễ kiếm và cách làm cực nhanh, bạn có thể biến chiếc vỏ chai cũ thành chú chim cánh cụt siêu dễ thương cho bé yêu.


Bạn cần có các nguyên liệu sau:

- Một chiếc vỏ chai cũ
- Sơn acrylic màu đen và trắng
- Giấy bìa  màu da cam
- Keo dán

 

 





Bước 1:

Đầu tiên bạn dùng sơn acrylic, sơn kín vỏ chai và chờ lớp sơn này  khô đi. 

Sơn acrylic rất nhanh khô, trong vòng 30 phút là vỏ chai của bạn đã khô hoàn toàn rồi.













Bước 2:

Để chai dựng đứng và sơn một lớp sơn acrylic đen lên vỏ chai theo hình bên để định  hình cho chú chim cánh cụt của bạn.











Bước 3:

Chú cánh cụt của bạn cần có  mắt, bụng và chân. Bạn có thể dùng cắt những chấm tròn đen bằng giấy  bìa và dán lên phần mắt của cánh cụt hoặc dùng sơn đen vẽ trực tiếp hai chấm tròn lên vỏ chai để tạo mắt.

Với phần chân và bụng, bạn có thể dùng một tấm giấy  bìa màu cam, cắt theo hình bên. Rất dễ phải không?









Bước 4:

Gắn mắt và bụng vào cho chú chim cánh cụt của bạn nào!









 

 




Bước 5:

Vậy còn chiếc mũ của chú thì sao? Hãy tìm một chiếc bít tất cũ có màu sắc rực rỡ, cắt làm đôi. Bỏ đi phần gót, chỉ lấy phần trên. Buộc túm lại một đầu và đầu còn lại xắn lên, vậy là bạn có chiếc mũ cho chú cánh cụt rồi.


 

 









Việc còn lại chỉ là đội mũ lên phần vỏ chai và gắn chân xuống đáy  hộp, vậy là bạn đã hoàn thành xong "tác phẩm" của mình!









 

 

Để thêm phần sinh động cho cánh cụt, bạn có thể gắn thêm chiếc nơ xanh trước bụng chú như thế này:


Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ