Không muốn "chuyện ấy" - sao không nói với chồng?

,

-Trong số 24 phụ nữ được hỏi về thái độ và cách thức QHTD thì có 8 người chưa bao giờ từ chối chồng, 9 người khác có ít nhất một lần từ chối, 7 người cho biết đôi khi họ cũng từ chối

Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện chăn gối không đơn thuần là nhiệm vụ và trách nhiệm. Điều quan trọng hơn cả là sự quan tâm, thấu hiểu, đồng điệu của cả hai bên. Điều này làm đong đầy thêm hạnh phúc gia đình, là liều thuốc kéo dài tuổi thọ của hôn nhân.

Nhiệm vụ bất khả thi

Phụ nữ đều biết rằng từ chối chuyện chăn gối sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tình cảm vợ chồng. Nhiều chị em do muốn tránh xung đột mà chiều chuộng đức lang quân cho dù mình không hề ham muốn. Họ vẫn cho rằng nín nhịn để được bình yên mà đâu biết rằng những cơn bão ngầm đang dần hình thành trong cuộc sống hôn nhân.

Mai và Tuấn đã từng rất mặn nồng trong hơn 10 năm chồng vợ. Tuy nhiên hai năm nay, cả hai đã quen với tình trạng thiếu ham muốn của Mai. Tuấn không còn dành nhiều thời gian cho phút dạo đầu bởi anh nghĩ rằng việc kích thích Mai trước lúc ân ái là không còn cần thiết. 

Ngày qua ngày, Mai dường như chấp nhận vô điều kiện những ham muốn của chồng với suy nghĩ “còn hơn để chồng ra ngoài ăn phở, lúc ấy mình còn khổ hơn”. Nhiều lúc cô muốn chia sẻ với chồng nhưng lại lúng túng không biết bày tỏ bằng cách nào. Vì nói ra điều này là thừa nhận đã không có hứng thú trong đa số những lần khác. Thế nên Mai luôn cố gắng gần gũi chồng mỗi khi anh ấy thích và làm theo cách mà cô nghĩ là Tuấn muốn. 

Mai nghĩ rằng cảm xúc và khoái cảm của mình không quan trọng bằng của chồng. Còn Tuấn thì tỏ ra bất mãn vì cảm nhận được rằng với vợ, chuyện chăn gối giữa hai người chỉ là bắt buộc và miễn cưỡng. 

Câu chuyện của Mai và Tuấn đang là vấn đề phổ biến trong rất nhiều cặp vợ chồng. Để ổn định gia đình người phụ nữ luôn đền bù cho chồng và không muốn chồng biết mình kém hưng phấn trong chuyện gối chăn. Họ ân ái với chồng như một nhiệm vụ bất khả thi, “để giữ hòa khí, che đậy mặc cảm thiếu thành thật và cái chính là anh ấy không liếc ngang liếc dọc…”. Điều này sẽ đưa người phụ nữ đến đâu nếu việc chăn gối không phải là điều tuyệt vời đối với cả hai người?
 
Chuyện chăn gối không phải lúc nào cũng yên bình.
Ảnh minh họa

Nguyên nhân do đâu?

Trước hết là sự căng thẳng trong cuộc sống, sức ép của công việc. Hay cũng có thể do sự nhàm chán, đơn điệu trong ân ái vợ chồng. Điều này liên quan trực tiếp đến sự nhạy cảm, khéo léo và hiểu biết của người đàn ông. 

Một nguyên nhân khác là do sự mất cân bằng trong năng lực tình dục giữa hai người. Đối với Mai và Tuấn, mục đích chính của việc quan hệ tình dục là thỏa mãn người chồng, ưu tiên cảm  xúc của chồng hơn ham muốn của chính mình. Nếu kéo dài tình trạng này không bao lâu sau tình dục sẽ trở thành nhiệm vụ bắt buộc và nó sẽ giết chết sợi dây cảm xúc.

Trong nghiên cứu “Sự im lặng của phụ nữ và sự hòa thuận trong gia đình”, bác sĩ Vũ Song Hà đã phỏng vấn 24 phụ nữ (có chồng) và tổ chức 4 cuộc thảo luận nhóm (33 nam và nữ tham gia) tại một xã nông nghiệp thuộc huyện Yên Mô (Ninh Bình) để tìm hiểu  thái độ và cách thức quan hệ tình dục của họ. Đa số đều cho thấy họ không mấy chủ động trong chuyện chăn gối vì cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. 

Trong số 24 phụ nữ được hỏi có 8 người chưa bao giờ từ chối chồng, 9 người khác có ít nhất một lần từ chối, 7 người cho biết đôi khi họ cũng từ chối khi cảm thấy không thoải mái. 

Để ái ân không còn là nhiệm vụ

Nếu tình trạng không tự nguyện trên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, người phụ nữ sẽ cảm giác để thỏa mãn nhu cầu của chồng. Dần dần chị em sẽ rơi vào tình trạng “tình dục bắt buộc” và giết chết cảm xúc hay nhiều bệnh lý khác nhau như lãnh cảm, suy nhược, đau đầu, mệt mỏi, thậm chí gây đau đớn khi giao hợp, viêm nhiễm phụ khoa… 

Để vượt qua được rào cản về tâm lý, văn hóa, về đức hy sinh, chịu đựng hay phục tùng, chị em cần tỏ ra “cởi mở” và hãy tâm sự cùng ông chồng. Còn cánh nam giới cũng nên học cách yêu thương vợ, tạo ra những niềm vui nho nhỏ, những bất ngờ thú vị mỗi ngày. Không nên nài ép vợ quan hệ khi chưa có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đặc biệt cần học cách giao tiếp với vợ và luôn làm mới cuộc sống vợ chồng. Chỉ có tình yêu đẹp mới khơi gợi ham muốn mà thôi. 

Hải Minh

Chia sẻ