Khởi tố hình sự vụ cháy dãy trọ nhà ông Hiệp "khùng" gần viện Nhi Trung ương

PV,
Chia sẻ

Căn cứ tài liệu điều tra liên quan đến vụ cháy dãy trọ gần viện Nhi Trung ương, chiều 26/9 Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 201 về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại Điều 313 Bộ luật hình sự 2015.

Chiều 26/9, Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố hình sự "Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy", trong vụ cháy xảy ra ngày 17/9 tại dãy trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, CAQ Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC (CATP), Bộ Tư lệnh thủ đô, các đoàn thể và nhân dân tổ chức triển khai công tác chữa cháy để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu. Thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2, 8 tỷ đồng.

Khởi tố hình sự vụ cháy dãy trọ nhà ông Hiệp khùng gần viện Nhi Trung ương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chiều tối 17/9.

Qua điều tra, nguyên nhân cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp hay còn gọi là ông Hiệp "khùng" (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Đến đêm 21/9, qua trình báo của người dân về việc phát hiện 2 vật hình hộp sọ trong dãy trọ, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ các kết cấu khung sắt, xác định là 2 tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng. Kết quả pháp y ban đầu nhận định 2 nạn nhân gồm 1 nam và nữ, nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của những hộ dân xung quanh và những người liên quan, đồng thời làm việc với Bệnh viện Nhi trung ương, xác định có 1 cháu bé tên là T.C.M (sinh ngày 1/7/2018, quê Phú Thọ) đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương, có bố là Tạ Văn Tính và mẹ là Hạ Thị Lành.

Thời gian từ chiều tối ngày 17/9 đến nay không thấy vào chăm sóc cho bé M. và cũng không liên lạc được bằng điện thoại. Cơ quan Công an đã làm việc với Công an thị trấn Thanh Sơn, xác định có việc vợ chồng anh Tính đưa về Hà Nội chữa bệnh, hiện nay chưa về.

Khởi tố hình sự vụ cháy dãy trọ nhà ông Hiệp khùng gần viện Nhi Trung ương - Ảnh 2.

Bố mẹ đẻ anh Tính ngày chờ nhận tro cốt con trai và con dâu.

Ngày 24/9, căn cứ từ kết quả giám định ADN, xác định chính xác 2 nạn nhân xấu số là anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hạ Thị Lành (SN 1977), cùng quê quán thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp để thăm nom con là T.C.M đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau sự việc, bước đầu lực lượng chức năng ủng hộ cho 20 hộ gia đình và những người bị thiệt hại do vụ cháy số tiền 263 triệu đồng. Đối với gia đình 2 nạn nhân bị tử vong đã được hỗ trợ 96 triệu đồng và cùng gia đình lo việc chôn cất, mai táng, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho cháu T.C.M.

Đến thời điểm hiện tại, 9 hộ kinh doanh mặt đường Đê La Thành đã vào nhà sinh sống, 11 hộ dân trong tập thể cơ khí C70 có nguyện vọng đăng ký tạm cư nơi khác để ổn định cuộc sống.

Chia sẻ