Khởi tố bị can đối với người đàn ông hành hung học sinh lớp 1 ở Hòa Bình

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông hành hung bé trai học lớp 1.

Liên quan đến vụ việc bé trai lớp 1 bị bố của bạn hành hung, ngày 16/7, Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) về tội Cố ý gây thương tích.

Khởi tố bị can đối với người đàn ông đấm vỡ mồm học sinh lớp 1 - Ảnh 1.

Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân cháu Nguyễn Gia K. cho biết, hiện tại sức khoẻ của con trai đã ổn định hơn, tuy nhiên cháu K. vẫn kêu đau đầu, tâm trạng hoảng loạn nên vẫn đang ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Trước đó, sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 10/7, khi học sinh N.G.K. đến trường và đang ở cổng thì bị Phạm Duy Đức (SN 1978) là phụ huynh của em P.H.L. (bạn học cùng cháu K.) dụ dỗ, yêu cầu đi theo đến chỗ khuất để bạo hành, khiến cháu K. bị chảy máu mũi, miệng.

Khởi tố bị can đối với người đàn ông đấm vỡ mồm học sinh lớp 1 - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, trích xuất camera tại cổng trường từ đó làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã rất nhanh chóng hành động, kịp thời vào cuộc điều tra tạm giữ ngay người hành hung học sinh lớp 1. Qua quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, ông Đức thừa nhận hành vị đánh đập cháu K.

Sự việc một lần nữa khẳng định sự nhạy bén trong nghiệp vụ của lực lượng chức năng, sự chỉ đạo chính xác và kịp thời của lãnh đạo công an tỉnh, công an TP Hòa Bình trong việc bảo vệ trị an trong địa bàn nói chung, cũng như vấn đề bạo hành trẻ em nói riêng. Vụ việc được xử lý nhanh, đúng người đúng tội khiến người dân cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng.

Khởi tố bị can đối với người đàn ông đấm vỡ mồm học sinh lớp 1 - Ảnh 3.

Tại nơi bé K. bị hành hung vẫn còn vết máu lưu lại tên tường.

Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là trước đó 2 ngày (8/7), cháu K. và cháu L. trêu đùa nên xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sau đó học sinh L. có báo cô giáo chủ nhiệm, sau đó cô giáo có gặp riêng 2 học sinh để lắng nghe, giải thích và đề nghị 2 học sinh xin lỗi nhau.

Mặc dù đã được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm giải quyết tuy nhiên do vẫn còn bức xúc về việc mâu thuẫn giữa con mình với cháu N.G.K, nên khi đưa con đi học, gặp cháu K. ngoài cổng trường, Phạm Duy Đức đã có hành vi bạo hành gây thương tích đối với cháu N.G.K. 

Trước đó, ngày 14/7, gia đình bé K. đã gửi đơn đến Cục Trẻ em và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị vào cuộc làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra sự việc.

Quan điểm của luật sư

Thời gian qua công tác chăm sóc, giáo dục và chống các hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tình dục của trẻ em luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt kỳ họp Quốc hội vừa qua cũng đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại hội trường. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn chưa dừng lại và có dấu hiệu thuyên giảm.

Sự việc xảy ra này có thể hiểu đôi lúc phụ huynh vì muốn bênh vực cho con mà có những hành động vi phạm pháp luật. Nhà trường, thầy cô cũng đã không kịp thời giải quyết dạy dỗ các cháu khi các cháu đang trong phạm vi quản lý của mình.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Tuy nhiên cho dù thế nào thì hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe trẻ em được xem là định khung tăng nặng.

Hành vi cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, có tính chất côn đồ thì cho dù cháu bé chỉ bị 1% tỷ lệ tổn thương cơ thể thì đối tượng vẫn có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo điểm c, i khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra hành vi đưa cháu từ nhà trường về đến khu vực gần nhà để thực hiện hành vi tội phạm còn có dấu hiệu vi phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo quy định tại Điều 157 – Bộ luật hình sự năm 2015. Chỉ riêng với hành vi này đối tượng có thể sẽ bị phạt tù 06 tháng đến 03 năm.

Qua đây cũng cho thấy công an tỉnh Hòa Bình đã luôn đấu tranh và khởi tố kịp thời các hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác và đặc biệt là với vụ này. Điều này được dư luận đồng tình ủng hộ và mong địa phương này cố gắng phát huy trong thời gian tới.

Chia sẻ