Ông Nguyễn Văn Kính, nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết hôm 25-11 về bốn nhóm bệnh hay gặp nhất hiện nay và cảnh báo vấn đề này.
Cảnh báo mối nguy hại khi lạm dụng kháng sinh nhiều người chưa biết; Làm cách nào để phòng ngừa tình trạng kháng kháng sinh?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng và cũng nguy hiểm như dịch COVID-19.
Hiện tượng ung thư kháng thuốc là một trong những nguyên nhân khiến trị liệu ung thư khó khăn, thậm chí gây ra tái phát ung thư ở một số người. Hiện tại, các nhà khoa học đã thành công trong bước đầu ngăn ngừa hiện tượng này.
Đó là lời cảnh báo xuất hiện trong báo cáo mới quan trọng của Liên Hợp Quốc về tình trạng kháng thuốc.
Bé gái nhập viện trong tình trạng sốt cao hơn 7 ngày và tràn khí màng phổi. Tại bệnh viện tuyến trên sau khi chọc hút dịch dẫn lưu có mủ lợn cợn như “súp cua”, các bác sĩ hốt hoảng phát hiện bệnh nhi nhiễm hai loại siêu vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh cực mạnh.
Theo ước tính của các chuyên gia, đến năm 2050 cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật, con số cao hơn nhiều so với tử vong do ung thư hiện nay.
Vi khuẩn HP là vi khuẩn độc nhất vô nhị có thể sống trong môi trường dạ dày, nó được tìm thấy ở hầu hết các bệnh nhân bị ung thư dạ dày ở Việt Nam.