Sau khi mua đất hiếm từ Công ty Thái Dương, Lưu Đức Hoa cho đóng gói trong bao bì gạo “chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng” rồi buôn lậu sang Trung Quốc.
Đào Thế Vinh đã tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn tại khu vực khu vực đồi thuộc tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) để bán lại, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Các mỏ muối ở Chaerhan có giá trị kinh tế đạt tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Do đó, cảnh sát đã được cử tới đây để giám sát 24/24 việc khai thác tài nguyên.